Nghệ An có nhà máy cấp nước thô 200.000 m3/ngày đêm mới

(PLO) - Sáng ngày 28/11, tại Nam Đàn (Nghệ An), đã diễn ra lễ khánh thành hệ thống cấp nước thô cho các nhà máy sản xuất nước sạch tại TP.Vinh với công suất 200.000 m3/ngày đêm do Công ty CP Cấp nước Sông Lam làm chủ đầu tư. 
Lễ cắt băng khánh thành đi vào hoạt động hệ thống cấp nước thô công suất 200.000m3/ ngày đêm
Lễ cắt băng khánh thành đi vào hoạt động hệ thống cấp nước thô công suất 200.000m3/ ngày đêm
Dự lễ có ông Hồ Đức Phớc, Bí thư Tỉnh ủy, ông Nguyễn Xuân Đường, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở ban ngành tại địa phương. 
Hệ thống cung cấp nước thô cho các nhà máy sản xuất nước sạch tại TP.Vinh có tổng mức đầu tư gần 500 tỷ đồng, bao gồm trạm bơm nước được xây dựng trong khuôn viên diện tích hơn 3000m2, cùng hệ thống tuyến ống cấp nước dài hơn 13.000m đi qua 5 xã và thị trấn Nam Đàn, cấp nước cho Nhà máy nước Cầu Bạch và Nhà máy nước Hưng Vĩnh. 
Dự án khởi công xây dựng từ ngày 2/3/2015, thời gian thực hiện trong vòng 11 tháng, dự kiến đi vào hoạt động từ tháng 2/2016. 
Tuy nhiên, chỉ sau 8 tháng xây dựng, dự án đã được triển khai và hoàn thành sớm hơn dự kiến 3 tháng. 
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch, Phó chủ tỉnh cùng chủ đầu tư tham quan hệ thống cấp nước thô
 Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch, Phó chủ tỉnh cùng chủ đầu tư tham quan hệ thống cấp nước thô 
Phát biểu tại Lễ khánh thành, ông Huỳnh Thanh Điền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nói, “Việc Khánh thành và đưa dự án đi vào hoạt động sẽ cấp nước thô cho nhà máy nước sạch, thay thế nguồn nước sông đang ngày càng có nguy cơ bị ô nhiễm, đảm bảo ổn định nguồn nước thô chất lượng tốt để các Nhà máy nước tiếp tục sản xuất và cung cấp nước sạch, an toàn cho nhân dân TP.Vinh và vùng phụ cận. 
Đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch phục vụ các hoạt động dịch vụ, thương mại và sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp. Nhất là phục vụ cho các dự án, nhà máy, khu công nghiệp mà tỉnh sẽ thu hút đầu tư trong thời gian tới, đánh dấu sự phát triển của ngành công nghiệp nước sạch tỉnh Nghệ An. Góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 26 của Bộ chính trị và Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 18 đã đề ra”.

Đọc thêm