Nghệ An: Khách sạn “cháy” phòng dịp lễ 30/4 – 1/5

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Lượng khách đến điểm du lịch, khu sinh thái ở Nghệ An trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dự báo sẽ tăng, nhiều khách sạn ven biển kín phòng, không nhận thêm khách.
Du khách đổ xô về bãi biển Cửa Lò sau nhiều lần lỗi hẹn do dịch bệnh.
Du khách đổ xô về bãi biển Cửa Lò sau nhiều lần lỗi hẹn do dịch bệnh.

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài trong 4 ngày nên được nhiều người lựa chọn đi du lịch dài ngày cho một mùa hè mới. Lần này du lịch mở cửa sau nhiều năm bị dịch Coivid-19 gây ảnh hưởng khiến hoạt động này bị hạn chế. Nhiều người dân muốn đi du lịch sau những ngày dài làm việc mệt mỏi nhưng không thể đi.

Từ những ngày đầu tháng 4/2022, khách đã bắt đầu đặt vé nghỉ lưu trú để đặt chỗ cho chuyến du lịch dài ngày của mình. Do đó, hiện nay số phòng khách sạn trên địa bàn Cửa Lò cũng đã được khách đặt gần hết. Nhiều du khách đặt sau đều không thể có phòng nghỉ nên đã chuyển đi đến những địa điểm khác.

Quảng trường Bình Minh nơi diễn ra nhiều trò chơi cho du khách trải nghiệm

Quảng trường Bình Minh nơi diễn ra nhiều trò chơi cho du khách trải nghiệm

Ông Nguyễn Đức Hiển - Giám đốc điều hành Khách sạn Mường Thanh Sông Lam, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nghệ An - cho hay, du lịch đã khởi sắc lại, các điểm du lịch của hệ thống Mường Thanh như ở Cửa Lò, Diễn Lâm, Con Cuông và Khách sạn Mường Thanh Sông Lam ở TP. Vinh, Nghệ An hầu hết đạt 80 – 90% tỉ lệ đặt phòng. Ngoài ra, khách sạn cũng đã tân trang, bảo dưỡng phòng ốc, chuẩn bị sẵn sàng các dịch vụ như hồ bơi, spa, fitness để sẵn sàng phục vụ khách.

Đây là tín hiệu sôi động và chính thức phục hồi các hoạt động du lịch sau đại dịch. Theo khảo sát nhanh 1 số khách sạn 3 – 4 sao như Summer Cửa Lò, Blue Wave, Vinpearl Cửa Hội Resort & VillasVinpearl... đã có lượng đặt phòng lên đến trên 90%.

Được biết, thị xã biển Cửa Lò hiện có trên 300 cơ sở lưu trú với tổng số trên 10.000 phòng. Hiện giá phòng tại những khách sạn cao cấp tại thị xã Cửa Lò có giá dao động từ 1 - 2 triệu đồng/ngày đêm. Các khách sạn, nhà nghỉ tầm trung dao động từ 300.000 - 800.000 đồng/ngày đêm. Năm nay, thị xã Cửa Lò đã đặt ra mục tiêu đón 1.550.000 lượt khách, trong đó có 516.000 lượt khách lưu trú, tập trung vào khách nội địa.

Những khách sạn mặt tiền sát biển đã kín phòng từ những ngày đầu tháng 4

Những khách sạn mặt tiền sát biển đã kín phòng từ những ngày đầu tháng 4

Để xây dựng thương hiệu du lịch biển Cửa Lò trở thành là điểm đến hấp dẫn với du khách, Cửa Lò tiếp tục đặc biệt quan tâm công tác cứu hộ, cứu nạn, cấp cứu biển, gìn giữ môi trường cảnh quan môi trường biển và giám sát việc niêm yết giá cả; tích cực tuyên truyền các hộ buôn bán, kinh doanh phục vụ du khách chấp hành nghiêm việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và xây dựng hình ảnh người dân Cửa Lò thân thiện, mến khách.

Không chỉ ở thị xã Cửa Lò, một số khu, điểm du lịch khác ở các huyện miền núi ở Nghệ An như Con Cuông, Nghĩa Đàn, Quế Phong… cũng bắt đầu có dấu hiệu quá tải khi lượng khách khá lớn đến cùng một thời điểm.

Ông Ngô Minh Thắng – chủ đầu tư khu sinh thái Eo gió Nam Đàn ( Nghệ An) cho biết: “Cách đây 2 tuần, các công ty lữ hành, khách quen đã đặt kín các phòng ở homestay khu sinh thái chỗ tôi. Để đón khách, chúng tôi đã chuẩn bị các dịch vụ như: ẩm thực, vui chơi, giải trí cùng các phòng nghỉ, phòng hát karaoke, phòng tổ chức sự kiện và các dịch vụ cho thuê trang phục, xe cộ đi lại…”.

Thông tin từ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nghệ An, trong tháng 4 lượng khách du lịch trong và ngoài tỉnh đến thăm các điểm du lịch tăng đột biến, ước đạt 789.399 lượt, tăng 237,16% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng nguồn thu từ du lịch tháng 4 ước đạt 569 tỷ đồng.

Đọc thêm