“Anh có về Quảng Bình cùng em“

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - “Anh có về Quảng Bình cùng em" là tựa đề MV mới vừa được Quán quân "Sao Mai 2013" Huyền Trang trình làng rộng rãi nhân dịp kỷ niệm ngày thống nhất đất nước 30/4.
“Anh có về Quảng Bình cùng em“

Bước ra từ sân chơi "Sao Mai 2013" với ngôi vị Quán quân dòng nhạc dân gian, Huyền Trang là một trong những giọng hát nổi bật của dòng nhạc này hiện nay. Đáng chú ý, cô là một trong số ít những ca sĩ bền bỉ thực hiện các sản phẩm âm nhạc có ý nghĩa tri ân các thế hệ cha anh đã ngã xuống giữa thời chiến để giành lại độc lập tự do cho đất nước cũng như những người anh hùng đã và đang âm thầm bảo vệ bình yên cho Tổ quốc giữa thời bình.

 

Năm 2020, Huyền Trang từng ra MV "Người mẹ áo trắng" để tri ân đội ngũ y bác sỹ trên tuyến đầu chống dịch Covid-19. Trước đó, cô cũng ra mắt dự án bộ ba MV với chủ đề “Mãi vẹn nguyên” nhằm tri ân các anh hùng liệt sỹ, thương binh đã hy sinh để bảo vệ Tổ quốc.

Mới đây, Huyền Trang bất ngờ "trình làng" MV có tên gọi "Anh có về Quảng Bình cùng em" làm về dải đất miền Trung anh hùng, vùng đất lịch sử nổi tiếng từng là “tuyến lửa” khốc liệt trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của dân tộc. Chia sẻ về ca khúc trong MV này, Huyền Trang cho biết, "Anh có về Quảng Bình cùng em" là một sáng tác của tác giả Nguyễn Ánh Tuyết - một người con sinh ra và lớn lên ở huyện Quảng Trạch – Quảng Bình.

Từ nhỏ, nhạc sĩ Nguyễn Ánh Tuyết đã đắm mình trong những câu hò xứ Quảng, những hình ảnh bình dị của làng quê đã ngấm vào máu thịt và nuôi dưỡng tâm hồn chị. Sau này dù định cư tại Cộng hòa Séc nhưng cái “chất” của người dân miền Trung vẫn không thể phai mờ trong Nguyễn Ánh Tuyết.

Chắt chiu từ những kỷ niệm thời thơ ấu, những hình ảnh tuyệt đẹp về quê hương Quảng Bình, nữ nhạc sĩ này đã viết nên ca khúc "Anh có về Quảng Bình cùng em". Sáng tác được bắt nguồn từ một lần chị trò chuyện với những người Việt xa xứ, khi biết chị sinh ra ở Quảng Bình, họ đã bày tỏ lòng yêu mến mảnh đất này, thế nên Nguyễn Ánh Tuyết đã về nhà ngồi viết ra những giai điệu và lời ca đậm chất dân gian miền Trung, ngợi ca vẻ đẹp của mảnh đất Quảng Bình quê hương.

Đọc thêm