Bắt đầu Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà năm 2019

(PLVN) - “Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà năm 2019” và Sự kiện mùa hè: “Vó ngựa Cao nguyên trắng” với nhiều chương trình đặc sắc, hấp dẫn mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc sẽ diễn ra ngày 31/5- 9/6 tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.
Bắt đầu Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà năm 2019

Trong đó, lễ khai mạc Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà năm 2019 gắn với Lễ hội đường phố và chương trình Vó ngựa cao nguyên trắng diễn ra vào ngày 1.6 tại Quảng trường Dinh Hoàng A Tưởng, khu vực trước cổng Đền Bắc Hà; trình diễn văn hóa dân gian Bắc Hà với âm nhạc, diễu hành ngựa, hoa, thổ cẩm.

Ngoài ra có Lễ hội mận Bắc Hà với các hoạt động trưng bày mận, khám phá vườn mận, tìm hiểu tập quán của người dân địa phương tại xã Na Hối, Tà Chải, Bản Phố…; lễ hội hoa hồng- rượu vang và trải nghiệm các hoạt động tại Dinh Hoàng A Tưởng; triển lãm ảnh với chủ đề Vó ngựa cao nguyên trắng; giải đua ngựa truyền thống huyện Bắc Hà mở rộng năm 2019, vào ngày 7-8.6 tại sân vận động trung tâm huyện Bắc Hà; trải nghiệm thung lũng hoa Bắc Hà và Trang trại đồi hồng Km7; chợ đêm, chợ phiên Bắc Hà…

Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà năm 2019, Sự kiện mùa hè: Vó ngựa Cao nguyên trắng do Ban quản lý du lịch tỉnh Lào Cai và UBND huyện Bắc Hà tổ chức nhằm kế thừa và nâng tầm chương trình đua ngựa Bắc Hà tổ chức nhiều năm nay thành Lễ hội văn hóa cộng đồng để giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của Bắc Hà nói riêng, Lào Cai nói chung.

Bắc Hà hội tụ sắc màu văn hóa của 14 dân tộc
Bắc Hà hội tụ sắc màu văn hóa của 14 dân tộc
Là huyện vùng cao, nằm ở phía Đông Bắc của tỉnh Lào Cai, cách thành phố Lào Cai khoảng 70 km, Bắc Hà có nguồn tài nguyên du lịch nhân văn và tự nhiên phong phú và là điểm đến hấp dẫn cho du khách, cơ hội cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
“Cao nguyên trắng” Bắc Hà hội tụ sắc màu văn hóa của 14 dân tộc anh em cùng sinh sống với những lễ hội đặc sắc như hội Gầu Tào hay còn gọi là Say Sán, Lễ Tết nhảy của người Dao đỏ, Hội Lồng Tồng (xuống đồng), Lễ hội đua ngựa truyền thống có một không hai.

Chợ văn hoá Bắc Hà được xếp hạng là 1 trong 10 chợ hấp dẫn nhất Đông Nam Á, nơi có chảo thắng cố được ghi vào sách kỷ lục Việt Nam; hội múa xoè của người Tày, múa khèn, múa gậy sinh tiền của người Mông, hát then, hát lượn, hát giao duyên…; nơi còn lưu giữ nhiều nghề truyền thống như nghề làm bạc của người Dao xã Nậm Khánh, nghề rèn đúc và nấu rượu của người Mông, nghề làm yên ngựa của người Phù Lá. Đồng thời, Bắc Hà cũng có nhiều di tích được xếp hạng cấp quốc gia như: dinh Hoàng A Tưởng, đền Bắc Hà, đền Trung Đô, động Thiên Long…. 

“Cao nguyên trắng” Bắc Hà cũng nổi tiếng là vùng đất có khí hậu trong lành, mát mẻ, nhiều danh lam thắng cảnh thiên nhiên đẹp, hấp dẫn du khách trong và ngoài nước như: Hang Rồng Tả Văn Chư, hang Tiên, Cốc Ly- Sông Chảy, núi Cô Tiên, núi 3 mẹ con ở thị trấn Bắc Hà, rừng già Bản Liền, rừng nguyên sinh xã Tả Van Chư, rừng gỗ nghiến Cốc Ly, rừng chè cổ thụ xã Hoàng Thu Phố;

Nhiều du khách mong muốn một lần đến Bắc Hà để trải nghiệm loại hình du lịch cộng đồng ở: thôn Tả Van Chư (xã Tả Van Chư); thôn Trung Đô (xã Bảo Nhai); thôn Bản Phố (xã Bản Phố); thôn Na Lo (xã Tà Chải)… Ở những bản du lịch cộng đồng này, du khách được khám phá bản sắc văn hóa của các dân tộc khác nhau, được hòa mình trong không gian sinh sống, thưởng thức các đặc sản của bà con nơi đây như rượu ngô, thắng cố, mèn mén, phở chua, khâu nhục; được hái và thưởng thức mận tam hoa, bẻ ngô, nấu rượu…

Huyện Bắc Hà đặt ra mục tiêu đến năm 2020, Bắc Hà đón khoảng  400.000  lượt  khách  du lịch, có 660 phòng đủ tiêu chuẩn đón khách; đến năm 2030, đón khoảng 1.700.000 lượt khách du lịch, đạt 2.700 phòng với thu nhập xã hội từ du lịch đạt 1.620 tỉ đồng.

Đọc thêm