Cặp đôi Á quân Tuyệt đỉnh song ca 2018 tung MV “Nhớ quê” đón Tết

(PLVN) - Cặp đôi Á quân 1 cuộc thi “Tuyệt đỉnh song ca 2018” Linh Hoa - Thanh Quý vừa ra mắt MV “Nhớ quê”. Đây là sản phẩm âm nhạc đầu họ kết hợp cùng nhau sau khi rời sân chơi “Tuyệt đỉnh song ca”, đồng thời là món quà Tết ý nghĩa mà họ muốn gửi tặng khán giả yêu quý mình khi năm mới cận kề.
Cặp đôi Á quân Tuyệt đỉnh song ca 2018 tung MV “Nhớ quê” đón Tết

Bài hát “Nhớ quê” là sáng tác mà nhạc sĩ Minh Vy tặng Linh Hoa – Thanh Quý tại “Tuyệt đỉnh song ca”. Phần trình diễn xuất sắc ca khúc của hai nữ ca sĩ tại vòng Bán kết chính là tấm vé quyết định để họ bước vào vòng Chung kết.

Cô gái về bên mẹ, mang theo cành đào, cặp bánh chưng và cả mùa xuân ấm áp…
Cô gái về bên mẹ, mang theo cành đào, cặp bánh chưng và cả mùa xuân ấm áp… 

MV “Nhớ quê” của Linh Hoa – Thanh Quý do đạo diễn Anh Quân dàn dựng kể câu chuyện cô con gái làm công nhân xa nhà, ngày Tết cận kề không dám về quê để chắt chiu tiền bạc. Người mẹ già của cô ở nhà mong ngóng, thấy hàng xóm sum vầy càng thêm cô đơn, nhớ thương con. Cô con gái làm việc trong xưởng những ngày giáp Tết cũng không kìm được nghẹn ngào nhớ mẹ… Biết chuyện, người quản lý đã thưởng cho cô và khuyên cô nên sum vầy cùng gia đình. Để rồi, cô gái chạy về bên mẹ, mang theo cành đào, cặp bánh chưng và cả mùa xuân ấm áp…

Câu chuyện của MV “Nhớ quê” chạm tới đáy lòng của những người con tha phương cầu thực, vắt sức lao động nơi xứ người với giấc mơ no ấm. Họ không ngại hy sinh cả tuổi xuân của mình, chấp nhận sống cuộc đời cơ cực, chấp nhận tằn tiện với những cái Tết xa quê, cồn cào nỗi thèm khát mùi ấm nồng của gian bếp nghèo, đau đáu nỗi nhớ thương hơi ấm trong lòng mẹ… để người thân của mình được đủ đầy.

Linh Hoa và Thanh Quý đều là những ca sĩ được đào tạo bài bản tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Linh Hoa và Thanh Quý đều là những ca sĩ được đào tạo bài bản tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

MV chọn một lối kể chuyện giản đơn và trực diện, nhưng không tránh né những nỗi đau và vết thương của kẻ đi - người ở. Giai điệu mộc mạc mà da diết của ca khúc càng khiến người nghe dễ động lòng, và hẳn là làm những người cùng cảnh phải rơi nước mắt. Ngoài kia bao người nô nức sắm sửa đón xuân thì ở đâu đó là những phận người ngậm ngùi, khao khát một cái Tết đoàn viên mãn nguyện…

Linh Hoa với lối hát mượt mà, chải chuốt mà nồng nàn cảm xúc, mang chiều sâu của suy tư và trải nghiệm, rất phù hợp với những giai điệu trữ tình. Trong khi đó, Thanh Quý lại sở hữu một lối hát dân gian riêng, vừa tuân thủ quy tắc phát âm đậm thổ ngữ miền Trung, lại vừa phiêu linh từng nốt nhạc bằng tâm hồn thơ thới, hồn hậu của một cô gái trẻ. Màn song ca của hai nữ ca sĩ, vì thế mà vừa hòa vào nhau, lại vừa trưng trổ được màu sắc, khí chất riêng của mỗi người.

Đọc thêm