Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm Ngày thành lập Đảng

(PLVN) - Theo dự kiến, tối nay (3/2) tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt - Xô, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội, Thành đoàn Hà Nội tổ chức thực hiện Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Đảng cho ta mùa xuân”. 
Tiết mục nghệ thuật tại buổi tổng duyệt chương trình nghệ thuật "Đảng cho ta mùa xuân".
Tiết mục nghệ thuật tại buổi tổng duyệt chương trình nghệ thuật "Đảng cho ta mùa xuân".

Đây là sự kiện chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2021) và thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam.

Chương trình diễn ra gồm 3 phần. Phần 1 “Vinh quang đời ta có Đảng, có Bác Hồ”; Phần 2 “Đất nước tình yêu”; Phần 3 “Đảng đã cho ta mùa xuân” do các nghệ sĩ, ca sĩ, các thanh, thiếu nhi của Thủ đô Hà Nội, Học viện Múa Việt Nam thể hiện. Bên cạnh đó, Chương trình gồm 16 ca khúc nổi tiếng về Đảng, Bác Hồ và Thủ đô Hà Nội.

Chương trình là tình cảm, niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô gửi tới Đảng, Bác Hồ kính yêu. Đồng thời, thể hiện những động lực, quyết tâm và khí thế mới của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội trước thềm năm mới, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Liên quan đến công tác phòng dịch, Ban tổ chức chương trình cho biết, đơn vị tổ chức đã triển khai xét nghiệm cho tất cả diễn viên, ca sĩ tham gia chương trình cũng như đội ngũ phục vụ; khách mời đại biểu và khán giả đến dự xem chương trình. Trong thời gian diễn ra chương trình, Ban tổ chức tiếp tục triển khai các phương án phòng, chống dịch Covid-19 tốt nhất như đo thân nhiệt, khử khuẩn, đảm bảo giãn cách...

Nằm trong Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đảng lần thứ XIII, tối 2/2, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, diễn ra Chương trình nghệ thuật đặc biệt mang chủ đề “Khát vọng - Tỏa sáng” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện.

Chương trình quy tụ 1.600 nghệ sĩ, diễn viên, kỹ thuật viên đến từ Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Học viện Cảnh sát Nhân dân, Học viện Múa Việt Nam, Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Phần biểu diễn nghệ thuật bao gồm 3 chương, với ý tưởng chủ đạo về khát vọng dân tộc và thịnh vượng. Cụ thể, Chương 1 với chủ đề Dưới cờ Đảng quang vinh, như một lời chào đầu với những bài hát truyền thống ca ngợi Đảng, Bác Hồ và đất nước. Những ca khúc “Đảng đã cho ta cả một mùa Xuân”, “Niềm tin dâng Đảng”, “Em đi trong tươi xanh”, “Nhớ ơn Hồ Chủ tịch”, “Việt Nam trên đường chúng ta đi”... được dàn dựng công phu.

Chương 2 với chủ đề Những mùa Xuân dâng Đảng, với những tiết mục mang đậm bản sắc vùng miền trên mọi miền Tổ quốc, nêu bật lên tinh thần đoàn kết, thống nhất của các dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, từ đồng bào miền núi Việt Bắc, vùng đồng bằng người Kinh, cho đến vùng cao nguyên Nam Trung Bộ, Nam Bộ…

Chương 3 với chủ đề Thênh thang trên đường mới, mang đến cho khán giả những ca khúc mới mẻ, trẻ trung để nói về một Việt Nam phát triển, hội nhập. Chương trình khép lại bằng tiết mục Thênh thang đường mới được dàn dựng công phu với sự tham gia của gần 1.000 nghệ sĩ bao gồm 50 cháu thiếu nhi, 200 hợp xướng, 250 nghệ sĩ múa, 400 diễn viên tham gia đồng diễn.