“Lửa ấm” - bộ phim xúc động về người lính cứu hỏa sắp lên sóng truyền hình

(PLVN) - Đề cập đến một đề tài khá mới lạ, "Lửa ấm" đem đến cho người xem trải nghiệm chân thật về sự vất vả, gian truân, nguy hiểm với nghề của các chiến sĩ phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và bác sĩ cấp cứu nơi tuyến đầu - những "người lính" không cầm súng, nhưng luôn phải chiến đấu giành giật sự sống cho người dân ở thời bình.
“Lửa ấm” - bộ phim xúc động về người lính cứu hỏa sắp lên sóng truyền hình

"Lửa ấm”, một bộ phim truyền hình dài 50 tập của đạo diễn Đào Duy Phúc tôn vinh những người xả thân vì cộng đồng bắt đầu phát sóng trên kênh VTV1 vào 21 giờ vào ngày 1/10, từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần.

Minh và đồng nghiệp là những người lính cứu hỏa dũng cảm, tâm huyết với công tác cứu hộ, cứu nạn, xả thân cứu người mọi nơi, mọi lúc.
Minh và đồng nghiệp là những người lính cứu hỏa dũng cảm, tâm huyết với công tác cứu hộ, cứu nạn, xả thân cứu người mọi nơi, mọi lúc.

Nhân vật trung tâm của “Lửa ấm” là cặp đôi Minh (diễn viên Quốc Thái) - Thủy (Thúy Hằng). Minh là người lính cứu hỏa dũng cảm, tâm huyết với công tác cứu hộ, cứu nạn, xả thân cứu người mọi nơi, mọi lúc. Còn Thủy, vợ Minh là một bác sĩ cấp cứu tận tình, hết lòng với bệnh nhân. Hết lòng với công việc, nhưng khi trở về cuộc sống đời thường cặp đôi này lại gặp nhiều trắc trở.

Mâu thuẫn gia đình Minh - Thủy khi người thứ ba (diễn viên Thu Quỳnh) xuất hiện.
Mâu thuẫn gia đình Minh - Thủy khi người thứ ba (diễn viên Thu Quỳnh) xuất hiện.

“Lửa ấm” bắt đầu với sóng gió trong gia đình Minh - Thủy khi Ngọc, người yêu cũ của Minh cũng là cô bạn gái thân thiết của Thủy đột ngột từ nước ngoài trở về. Ngọc tiết lộ bí mật về đứa con chung của cô với Minh kiến tất cả đều bàng hoàng. Bà Mai, mẹ Minh vốn có tình cảm với Ngọc từ trước, nay càng có nhiều xung đột hơn với con dâu. Hàng loạt những mâu thuẫn xảy ra trong tổ ấm nhỏ.

Diễn viên Thúy Hằng vào vai bác sĩ Thủy, một bác sĩ giỏi nghề nhưng nội tâm cũng rất phức tạp. Cô chia sẻ, khá e ngại khi đọc kịch bản bởi nhân vật là bác sĩ, các câu thoại cũng chủ yếu liên quan đến y lệnh, thuốc để cứu bệnh nhân. Sau bộ phim này, cô mong muốn khán giả có cái nhìn toàn diện hơn, sẻ chia với đội ngũ y, bác sĩ, nhất là các nữ bác sĩ.

Trong “Lửa ấm”, nữ diễn viên Thu Quỳnh vào vai bác sĩ Khánh Ngọc, có tạo hình khác với vai My “sói” cá tính trong “Quỳnh búp bê” và vai hiền lành, thùy mị, cam chịu trong “Về nhà đi con”. Tuy nhiên, vai diễn cũng hứa hẹn để lại ấn tượng với công chúng thời gian qua về tài năng diễn xuất của Thu Quỳnh.

Ngoài sự căng thẳng vì giải quyết mâu thuẫn gia đình, bác sĩ Thủy phải đối mặt với nguy hiểm, áp lực.
Ngoài sự căng thẳng vì giải quyết mâu thuẫn gia đình, bác sĩ Thủy phải đối mặt với nguy hiểm, áp lực. 

Còn NSƯT Trương Minh Quốc Thái vào vai Minh ngoài diễn xuất nội tâm, anh phải đi tập huấn và lăn xả cùng các  lính cứu hỏa để vào vai diễn “ngọt” nhất. Phim “Lửa ấm” có sự tham gia của các diễn viên gạo cội là NSND Lan Hương, NSND Trọng Trinh.... 

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm sản xuất Phim truyền hình Việt Nam (VFC), cho biết, đề tài về những người lính cứu hỏa đã được VFC ấp ủ từ 4-5 năm trước. Tuy nhiên, tới mãi tháng 10/2019 mới chọn được kịch bản ưng ý để đưa vào sản xuất. Việc đưa vào thực hiện bộ phim và công chiếu trong thời gian đem đến cho người xem trải nghiệm chân thật về sự vất vả, gian truân, nguy hiểm với nghề của các chiến sĩ phòng cháy, chữa cháy và bác sĩ nơi tuyến đầu - những “người lính” không cầm súng, nhưng luôn phải chiến đấu giành giật sự sống cho người dân ở thời bình.

Đạo diễn và các diễn viên trong "Lửa ấm".
Đạo diễn và các diễn viên trong "Lửa ấm". 

Điều khác biệt của dự án phim lần này, theo đạo diễn Đỗ Thanh Hải là những cảnh quan mang tính chuyên môn sâu về ngành nghề PCCC và ngành y. Và để thực hiện những cảnh quay này, ê kíp đã phải nhờ đến sự cố vấn của các chuyên gia về PCCC và Y tế.