Người dân cần khai báo y tế trước để phòng dịch từ sớm, từ xa

(PLVN) - Trong cuộc họp trực tuyến với tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 nhấn mạnh, hai tỉnh linh hoạt, sáng tạo, trách nhiệm trong thực hiện, từ đó đúc rút kinh nghiệm cho các khu công nghiệp và các tỉnh khác; người dân cần khai báo y tế trước để phòng ngừa từ sớm, từ xa
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam- chủ trì cuộc họp Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam- chủ trì cuộc họp Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19

Chủ động ngăn dịch  cộng đồng 

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương cho biết, các ca nhiễm mới liên quan đến khu công nghiệp (KCN) vẫn tăng ở mức cao, chủ yếu trong khu cách ly. Đáng chú ý, gần đây, mỗi ngày Bắc Giang ghi nhận từ 4-8 ca nhiễm trong cộng đồng, chủ yếu do tiếp xúc gần với ca nhiễm trong KCN, vì vậy, tỉnh đang tập trung phòng, chống lây nhiễm trong cộng đồng, khu vực nhà trọ công nhân.

 Vướng mắc lớn nhất hiện nay của Bắc Giang vẫn là công suất xét nghiệm dù đã nâng lên, nhưng do vừa tập trung trọng điểm, vừa sàng lọc diện rộng nên mỗi ngày vẫn còn tồn lại 20.000- 30.000 mẫu xét nghiệm chưa trả được kết quả trong ngày…

Tại Bắc Ninh, Giám đốc Sở Y tế Tô Thị Mai Hoa thông tin, cho đến nay, Bắc Ninh về cơ bản vẫn đang khống chế được dịch bệnh và tiếp tục khoanh vùng, truy vết. Tỉnh này cũng thành lập các đội phản ứng nhanh xử trí cấp cứu và chuyển người bệnh ở các khu cách ly tập trung có biểu hiện bất thường. Bắc Ninh cũng đang xây dựng kế hoạch ứng phó với tình huống có trên 1.000 người mắc. Đồng thời, sẵn sàng cho kịch bản 30.000 ca mắc theo dự liệu của Bộ Y tế…

Cần linh hoạt, sáng tạo, trách nhiệm

Trước báo cáo tình hình dịch bệnh ở 2 tỉnh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, Bắc Ninh, Bắc Giang là hai tỉnh đầu tiên “thực chiến” phòng chống dịch bệnh trong KCN. Do đó, với những văn bản, chỉ đạo từ trên xuống, hai tỉnh linh hoạt, sáng tạo, trách nhiệm trong thực hiện, từ đó đúc rút kinh nghiệm cho các KCN khác, cho các tỉnh khác.

Phó Thủ tướng cho rằng, đối với những công nhân có nguy cơ cần được quản lý thật chặt tại nơi ở, rồi có xe đưa đến nơi làm việc, bố trí sản xuất an toàn, thì còn an toàn hơn là dừng toàn bộ hoạt động một nhà máy, KCN và đưa mấy chục nghìn người vào các khu cách ly tập trung. 

Trước thực tế không thể xét nghiệm hằng ngày cho toàn bộ một nhà máy, một KCN có hàng nghìn, trăm nghìn công nhân, Phó Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh hơn nữa ứng dụng công nghệ để tính toán, chỉ ra những phân xưởng, bộ phận sản xuất, đối tượng cần được xét nghiệm sàng lọc theo từng ngày, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm chi phí.

Lãnh đạo Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp, ban hành văn bản hướng dẫn yêu cầu tất cả người làm việc trong các KCN tập trung và người làm việc trong các nhà máy phải thực hiện khai báo y tế. “Diễn biến tại Bắc Ninh, Bắc Giang cho thấy chúng ta phải phòng ngừa từ sớm, từ xa. Nếu có thêm nhiều tỉnh xuất hiện dịch bệnh trong KCN mà không có khai báo y tế trước, không đánh giá được nguy cơ thì sẽ rất lúng túng”, Phó Thủ tướng nói. 

Căn cứ tình hình dịch tại các KCN ở Bắc Giang, Bắc Ninh, PGS.TS Trần Đắc Phu kiến nghị Bộ Y tế cần có ngay hướng dẫn về việc phân loại F1 (nguy cơ cao, ít nguy cơ) để có biện pháp cách ly phù hợp. Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đề nghị Bộ Y tế sớm ban hành hướng dẫn tạm thời về cách ly y tế F1 tại nhà để tỉnh chuẩn bị phương án triển khai thí điểm trong thời gian tới trong tình huống số ca mắc, số F1 tăng cao.

Cũng trong ngày 24/5, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long kêu gọi các bộ, ngành, cơ quan, doanh nghiệp, các tập đoàn và người dân trong cả nước thực hiện lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ hướng về tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang cùng hỗ trợ, chia sẻ với hai tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt dịch này. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đánh giá cao và hoan nghênh 14 doanh nghiệp, tổ chức đi tiên phong đồng hành cùng Bộ trong đợt đầu tiên hỗ trợ, hướng về hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang.

Đọc thêm