Người giàu nhất thế giới 2011 là một "trùm" truyền thông

Trang Forbes hôm qua công bố danh sách 10 người giàu nhất thế giới. Đứng đầu danh sách này là tỷ phú viễn thông Mehico Carlos Slim. Đây là năm thứ 2 liên tiếp, ông giữ danh hiệu  này.

Trang Forbes hôm qua công bố danh sách 10 người giàu nhất thế giới. Đứng đầu danh sách này là tỷ phú viễn thông Mehico Carlos Slim. Đây là năm thứ 2 liên tiếp, ông giữ danh hiệu  này.

Người giàu nhất thế giới 2011 là một "trùm" truyền thông ảnh 1

Carlos Slim

Theo Forbes, tài sản của tỷ phú Carlos Slim ở mức khoảng 74 tỷ USD với nguồn thu chính từ đế chế viễn thông hùng mạnh. Từ 2010 đến nay, tài sản của ông đã tăng thêm 20,5 tỷ USD.

Đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng là tỷ phú sáng lập ra Microsoft, ông Bill Gates. Thứ hạng của ông tụt xuống vì ông giành rất nhiều tiền để làm từ thiện. Đứng ở vị trí thứ 3 là nhà đầu tư Warren Buffett với khối tài sản ước khoảng 50 tỷ USD.

Tỷ phú Bernard Arnault đến từ tập đoàn sản xuất hàng xa xỉ hàng đầu thế giới LVMH giữ vị trí người giàu thứ 4 trên thế giới với khối tài sản trị giá khoảng 41 tỷ USD.

Năm 2011, lần đầu tiên, tổng số tỷ phú của thế giới lên tới 1.210 tăng lên gần 200 người so với năm 2010. Tổng tài sản do họ nắm giữ đạt 4,5 nghìn tỷ USD. Đây cũng là lần đầu tiên châu Á có nhiều tỷ phú hơn châu Âu.

Tổng biên tập tạp chí Forbes cho biết, Trung Quốc đi đầu thế giới trong năm nay với 115 tỷ phú, cách đây một năm con số mới ở mức 69. Đây cũng là lần đầu tiên Châu Á có nhiều tỷ phú hơn châu Âu. Động lực đằng sau thành công của châu Á chính là thị trường chứng khoán tăng điểm mạnh và các chính sách hỗ trợ của chính phủ.

Phương Thanh (theo Forbes)

Đọc thêm