Người Hà Nội 'vùng cam' đổ về 'vùng đỏ' sáng 6/9

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đầu giờ sáng 6/9, lượng phương tiện di chuyển từ Vùng 2 (vùng cam) vào Vùng 1 (vùng đỏ) khá đông. Cá biệt, khu vực chốt kiểm soát dịch Cầu Diễn trên đường Cầu Diễn xảy ra tình trạng ùn ứ. Lực lượng trực chốt phải "căng mình" kiểm soát người và phương tiện...

Lực lượng chức năng trực chốt sáng nay kiểm tra với tinh thần nhắc nhở, hướng dẫn để người dân chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch; chỉ xử phạt những trường hợp ra đường không có lý do chính đáng.

Tại điểm chốt trên các tuyến đường: Nguyễn Chí Thanh, Võ Chí Công, Võ Nguyên Giáp, Trần Nhật Duật…, người ra – vào “vùng đỏ” được kiểm soát chặt.

Chốt kiểm tra trên đường Võ Chí Công hướng các phương tiện ra ngoại thành. Ảnh: Mỵ Châu
Chốt kiểm tra trên đường Võ Chí Công hướng các phương tiện ra ngoại thành. Ảnh: Mỵ Châu

Tại Chốt 16 – điểm chốt trên Cầu Nhật Tân hướng đi ra ngoại thành, Đại úy Đỗ Văn Ninh, Ca trưởng Chốt 16 chia sẻ: “Mấy ngày nghỉ lễ, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ít hơn hẳn, người dân ra đường hầu như đều có giấy đi đường. Ngày đầu đi làm trở lại, lượng phương tiện có đông hơn. Hôm nay, chúng tôi vẫn kiểm tra theo mẫu giấy đi đường cũ, và kết hợp nhắc nhở người dân bổ sung mẫu giấy đi đường mới.Từ 8/9, những người ra đường không có giấy đi đường, sử dụng mẫu giấy cũ sẽ bị yêu cầu quay đầu xe, nhằm siết chặt hạn chế nguy cơ lây nhiễm từ Vùng 1 sang Vùng 2 và Vùng 3”.

Lực lượng chức năng kiểm tra 100% các phương tiện đi qua. Ảnh: Mỵ Châu
Lực lượng chức năng kiểm tra 100% các phương tiện đi qua. Ảnh: Mỵ Châu

Đại úy Ninh cũng nhấn mạnh, những trường hợp không có giấy đi đường vẫn bị lập biên bản xử phạt theo quy định. Trường hợp đi không đúng tuyến đường đăng ký sẽ phải quay đầu xe đi đúng tuyến đường.

Hôm nay, lực lượng chức năng sẽ vẫn kiểm tra theo mẫu giấy đi đường cũ, đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở người dân nhanh chóng bổ sung mẫu giấy đi đường mẫu mới. Ảnh: Mỵ Châu
Hôm nay, lực lượng chức năng sẽ vẫn kiểm tra theo mẫu giấy đi đường cũ, đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở người dân nhanh chóng bổ sung mẫu giấy đi đường mẫu mới. Ảnh: Mỵ Châu

Đại úy Ninh cho biết thêm: "Giấy đi đường mẫu mới thì sẽ hạn chế người dân ra đường nhiều, và hạn chế người ra đường không đúng mục đích, trong trường hợp không cần thiết thì không ra đường”.

Chốt kiểm tra trên đường Võ Nguyên Giáp - Lối lên Cầu Nhật Tân vào nội đô. Ảnh: Mỵ Châu

Chốt kiểm tra trên đường Võ Nguyên Giáp - Lối lên Cầu Nhật Tân vào nội đô. Ảnh: Mỵ Châu

Tại điểm chốt Vùng 2 trên đường Võ Nguyên Giáp - Lối lên Cầu Nhật Tân, từ 4h đã có rất đông, lượng phương tiện chở lương thực thực phẩm vào thành phố.

Lượng phương tiện di chuyển vào nội đô rất đông. Ảnh: Mỵ Châu

Lượng phương tiện di chuyển vào nội đô rất đông. Ảnh: Mỵ Châu

Đại úy Nguyễn Quốc Hội, Ca trưởng Chốt trực kiểm tra chia sẻ: "Đây là Vùng 2, đầu ngõ của Thủ đô, lượng phương tiện di chuyển vào nội đô làm việc rất đông, phải tăng cường cán bộ, chiến sĩ kiểm soát. Từ 6h sáng đến giờ lực lượng làm 100% công suất để kiểm tra, kiểm soát phương tiện, đảm bảo không bị ùn ứ".

Do là "cửa ngõ" của Thủ đô nên từ đầu giờ sáng đã có rất đông người và phương tiện đi qua chốt này. Ảnh: Mỵ châu

Do là "cửa ngõ" của Thủ đô nên từ đầu giờ sáng đã có rất đông người và phương tiện đi qua chốt này. Ảnh: Mỵ châu

Cũng theo Đại úy Hội, người nào đủ giấy đi đường theo mẫu mới sẽ được đi qua chốt luôn. Với những người dùng mẫu cũ lực lượng chức năng sẽ nhắc nhở để người dân kịp thời bổ sung giấy theo mẫu mới.

Chốt trực trên đường Võ Nguyên Giáp - Lối lên Cầu Nhật Tân. Clip: Mỵ Châu

"Giấy đi đường mới kiểm tra khá thuận tiện, vì trên giấy có mã QR Code, chúng tôi đã được trang bị phần mềm để kiểm tra thông tin của người được cấp, phân biệt được giấy thật và giấy giả", Đại úy Hội nói.

Điểm chốt 3 D401- Cầu Chương Dương. Ảnh: Mỵ Châu

Điểm chốt 3 D401- Cầu Chương Dương. Ảnh: Mỵ Châu

Điểm chốt 3 D401- Cầu Chương Dương. Ảnh: Mỵ Châu

Điểm chốt 3 D401- Cầu Chương Dương. Ảnh: Mỵ Châu

Chốt kiểm tra Y9/141 đường Lạc Long Quân hướng Bưởi. Ảnh: Mỵ Châu

Chốt kiểm tra Y9/141 đường Lạc Long Quân hướng Bưởi. Ảnh: Mỵ Châu

Ngày đầu người dân trở lại đi làm sau kỳ nghỉ lễ dài ngày nên lượng người và phương tiện tham gia giao thông nhiều hơn. Ảnh: Mỵ Châu

Ngày đầu người dân trở lại đi làm sau kỳ nghỉ lễ dài ngày nên lượng người và phương tiện tham gia giao thông nhiều hơn. Ảnh: Mỵ Châu

Lực lượng chức năng kiểm tra giấy đi đường của người dân. Ảnh: Mỵ Châu

Lực lượng chức năng kiểm tra giấy đi đường của người dân. Ảnh: Mỵ Châu

Ảnh: Mỵ Châu

Ảnh: Mỵ Châu

Chốt kiểm tra trên đường Nguyễn Chí Thanh. Ảnh: Mỵ Châu

Chốt kiểm tra trên đường Nguyễn Chí Thanh. Ảnh: Mỵ Châu

Cá biệt, khu vực chốt kiểm soát dịch Cầu Diễn trên đường Cầu Diễn (quận Bắc Từ Liêm) xảy ra tình trạng ùn ứ nghiêm trọng. Ảnh: VietNamNet.

Cá biệt, khu vực chốt kiểm soát dịch Cầu Diễn trên đường Cầu Diễn (quận Bắc Từ Liêm) xảy ra tình trạng ùn ứ nghiêm trọng. Ảnh: VietNamNet.

Ảnh: VietNamNet.

Ảnh: VietNamNet.

Ảnh: VnExpress

Ảnh: VnExpress

Ảnh: VnExpress

Ảnh: VnExpress

Đọc thêm