Người phụ nữ bắt cóc bé trai sơ sinh trong bệnh viện

Vờ xin giúp chăm sóc hậu sinh cho một sản phụ trong bệnh viện, người phụ nữ ở An Giang đã bắt cóc bé trai về nuôi.
An bị bắt tạm giam. Ảnh: Công an cung cấp.
An bị bắt tạm giam. Ảnh: Công an cung cấp.

Công an TP Châu Đốc (An Giang) ngày 14/12 đã khởi tố, bắt tạm giam Quỳnh Thị An (30 tuổi, ở TP Châu Đốc) để điều tra về hành vi Chiếm đoạt trẻ em.

Theo điều tra ban đầu, hơn tuần trước, khi chăm sóc người cháu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang, An gặp anh Phan Thanh Xuân đưa vợ đi sinh.

Cô ta tìm cách tiếp cận và xin làm giúp việc hậu sinh cho vợ anh Xuân trong thời gian nằm viện với tiền công 150.000 đồng một ngày.

Chiều 7/12, thừa lúc anh Xuân trông coi vợ tại phòng hồi sức, An lén bế bé trai mới sinh của cặp vợ chồng này trốn viện rồi thuê xe ôm chở về nhà nuôi.

Nhận được tin báo, trong ngày cảnh sát đã truy tìm và giải cứu cháu bé an toàn. Bước đầu An khai nhận do hiếm muộn nên bắt cóc đứa trẻ về nuôi.

Đọc thêm