Người trẻ đón Giáng sinh an lành

(PLVN) - Đến hẹn lại lên, lại một mùa Giáng sinh nữa sắp đến. Từ những ngày đầu tháng 12 khắp nơi đã trang hoàng lộng lẫy để chuẩn bị sẵn sàng cho ngày lễ cuối năm này. Trên khắp mọi miền đất nước, đâu đâu cũng rực rỡ, ấm áp không khí mừng Giáng sinh. Hình ảnh những con phố lung linh trong ánh đèn dưới từng ngóc ngách đã tạo nên những khung cảnh thật lộng lẫy, riêng biệt mà chỉ vào mùa Giáng sinh mới có.
Khu xóm đạo Phạm Thế Hiển.
Khu xóm đạo Phạm Thế Hiển.

Niềm vui chộn rộn

Mùa đông se lạnh của miền Bắc quả thực là thời tiết rất phù hợp để cho mọi người đi đón Giáng sinh. Thủ đô Hà Nội là khu vực rất được lòng các cư dân miền Bắc, có lẽ bởi độ chịu chi trang trí và những địa điểm nổi tiếng bao đời nay mỗi khi dịp Giáng sinh cận kề. Chẳng thế mà càng vào những ngày cuối năm, các gia đình, nhóm bạn từ khắp nơi trên miền Bắc đều đổ về Thủ đô để vi vu chơi Noel. Đôi khi các cư dân miền Nam cũng đến Hà Nội để được thử thưởng thức ngày lễ Giáng sinh dưới thời tiết lạnh buốt này.

Đến với Hà Nội vào dịp lễ Giáng sinh không thể bỏ qua Nhà thờ Lớn Hà Nội. Nằm trên con phố Lý Quốc Sư, đây là địa điểm đi chơi Noel hấp dẫn bậc nhất của giới trẻ. Như thường lệ mọi năm, nhà thờ lớn Hà Nội lại được trang hoàng rực rỡ cả bên trong và ngoài với cây thông Noel khổng lồ để chào đón Giáng sinh. Và điểm nhấn trang trí mỗi năm đều có là hoạt cảnh hang đá Đức Mẹ sinh chúa Giê-su ngay trước cây thông. Vào những ngày qua có nhiều hoạt động được tổ chức ở Nhà thờ Lớn như hoà nhạc Giáng sinh, hát thánh ca,… đã thu hút đông đảo giáo dân và du khách tham quan.

Địa điểm thứ hai không thể không nhắc đến đó là phố Hàng Mã, nơi được các bạn trẻ check in nhiều nhất trên mạng xã hội những ngày qua. Cũng giống như mọi năm, mỗi dịp lễ hội đến nơi đây lại như được thay áo mới. Ngay sau khi kết thúc ngày Halloween, những đồ trang trí bí ngô, áo choàng,… đã dần được thay thế bằng những đồ trang trí Noel. Vào dịp Giáng sinh, cả tuyến phố được khoác lên mình màu sắc rực rỡ, lấp lánh khắp mọi nơi. Chạy dọc cả tuyến phố là những món đồ trang trí nhiều màu sắc và kích cỡ khác nhau như cây thông Noel, chuông, hoa, hình người tuyết hay vòng nguyệt quế. Từ những ngày đầu tháng 12 đâu đâu cũng tấp nập người mua kẻ bán trên tuyến phố này. Đây cũng là địa điểm vui chơi, chụp ảnh lý tưởng cho người dân vào dịp này.

Ngoài hai địa điểm kể trên, các địa điểm thú vị khác mà mọi người thường hay lui tới như Nhà thờ Cửa Bắc, Nhà thờ Hàm Long, phố đi bộ Hồ Gươm hay công viên Hồ Tây,… Đây đều là những địa điểm được trang trí hoành tráng và tổ chức nhiều các hoạt động trong dịp lễ Giáng sinh này. Bên cạnh đó các trung tâm thương mại lớn như AEON Mall, Royal City, Time City,… luôn biết cách thu hút các gia đình có trẻ nhỏ và giới trẻ vào những ngày này nhờ những hình ảnh trang trí siêu đẹp cùng với những khuyến mại hấp dẫn mùa Noel. 

Bạn H.T.T (22 tuổi, Hà Nội) cho biết: “Mỗi năm vào dịp Giáng sinh mình và gia đình luôn đến Nhà thờ Lớn để hòa chung không khí đón Giáng sinh. Dù không phải người theo Đạo, nhưng mình luôn yêu thích và mong chờ đến Giáng sinh để được đi chơi với gia đình, bạn bè”. Hay theo lời bạn N.Y.N (18 tuổi, Bắc Ninh) tâm sự: “Vào những dịp lễ Tết mình và các bạn đều lên Hà Nội để chơi, Giáng sinh năm nay cũng vậy. Mình thích Hà Nội những ngày này bởi sự tráng lệ, lung linh của nó. Thật sự đi đến đâu cũng có thể check in được luôn và không khí thì luôn náo nhiệt đúng chất lễ hội”...

Không hề kém cạnh với các bạn miền Bắc, cư dân miền Nam cũng đã nô nức đi đón Giáng sinh ngay từ những ngày đầu tháng 12. Cũng giống như Thủ đô Hà Nội, TPHCM là nơi được rất nhiều các bạn trẻ khắp nơi đổ về vào những ngày qua. Mặc dù không có thời tiết se lạnh như Hà Nội nhưng không khí chào đón lễ hội của TPHCM thì chưa bao giờ hạ nhiệt. Với sự đầu tư hoành tráng, tỉ mỉ khắp nơi trên các đường phố Sài Gòn đều mang âm hưởng của mùa Giáng sinh. Ngay với cư dân Sài Gòn cũng luôn thấy không đâu có  không khí Giáng sinh lung linh và tỷ mỉ như thành phố cờ hoa này.

Noel ở TPHCM, địa điểm được giới trẻ nhắc đến nhiều nhất là Nhà thờ Đức Bà. Đây là địa điểm chắc chắn không thể bỏ qua vào dịp lễ này. Nhà thờ Đức Bà nằm ở quận 1, ngay trung tâm thành phố Sài Gòn. Dù vẫn đang trong quá trình được trùng tu lại nhưng trước nhà thờ vẫn được trang trí lộng lẫy, đủ màu sắc và ánh sáng lung linh của những quả cầu. Đến đây các bạn trẻ có dịp cho mình cùng bạn bè những tấm ảnh thật ấn tượng và cùng hoà vào không khí Noel nhộn nhịp, đông vui ở đây. 

Và đó là phố đi bộ Nguyễn Huệ, cái tên không còn lạ lẫm với mọi người vào mỗi dịp lễ Tết. Năm nay, cả khu phố đi bộ đã được trang trí đầy những cây thông Noel, những ông già Noel cưỡi tuần lộc và những quả cầu may mắn tràn ngập sắc màu để chào đón mọi người đến vui chơi và chụp ảnh. Người dân khi đến đây cũng được hoà mình vào âm nhạc, những ca khúc Giáng sinh vang lên cùng tiếng trống, tiếng ghita rộn ràng tạo nên một bản hoà ca hoàn hảo. 

Ở TPHCM còn có một nơi rất đặc biệt, không thể không kể tới đó là khu xóm đạo Phạm Thế Hiển ở quận 8. Đây là một trong những nơi được trang hoàng nhất vào mùa lễ Giáng sinh ở thành phố này. Dọc con đường dài 4km được người dân ở đây trang hoàng lộng lẫy, đầy màu sắc và tràn ngập không khí Giáng sinh. Điểm nhấn đặc biệt với dàn đèn nháy đủ màu sắc được giăng trên đầu và cả hai bên đường làm sáng rực cả khu phố đạo. Từng món đồ trang trí ở đây đều rất tỉ mỉ, chỉn chu đến từng chi tiết... 

Theo lời bạn M.N (20 tuổi) sinh sống tại khu xóm đạo chia sẻ: “Sống ở đây từ bé, năm nào em cũng được đón Noel gần như cả tháng vì từ đầu tháng 12 là mọi người đã rục rịch chuẩn bị rồi. Em cũng thường mời các bạn của em đến đây đón Noel cùng gia đình em và mọi người trong xóm. Ai cũng vui vẻ, hạnh phúc và quây quần bên nhau. Giáng sinh luôn rất ý nghĩa và náo nức với em”. 

Cùng với đó, còn rất nhiều những địa điểm đi chơi Noel ở Sài Gòn đẹp lung linh khác như Cầu Ánh Sao, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Khu phố người Hoa và các Trung tâm thương mại.

Nhà thờ Lớn Hà Nội.
Nhà thờ Lớn Hà Nội.

Giáng sinh – ngày lễ của mọi nhà   

Những ngày cuối năm với không khí se lạnh của mùa đông, báo hiệu một mùa Noel nữa đã cận kề. Không khí Noel ngập tràn, lan toả khắp mọi ngóc ngách, con phố làm ai cũng nôn nao, mong chờ. Chỉ cần bước chân ra phố, mọi người đều có thể ngắm nhìn những khung cảnh trang trí Noel đẹp mắt, từ đó lòng người chợt thấy vui rộn rã bởi Giáng sinh an lành đã về.

Lễ Giáng sinh hay còn được gọi là lễ Thiên Chúa giáng sinh, Noel hay Christmas, đây là ngày lễ quốc tế kỷ niệm ngày Chúa Giê-su sinh ra đời. Ngày lễ được cử hành chính thức vào ngày 25/12 nhưng thường được tổ chức từ ngày 24/12 bởi theo lịch Do Thái, thời điểm tính bắt đầu một ngày lúc hoàng hôn chứ không phải nửa đêm. Đây vốn là ngày lễ của những người theo đạo Kitô giáo nhằm kỷ niệm ngày sinh của người lãnh đạo tôn giáo mình. Nhưng dần dần, theo thời gian ở các nước phương Tây lễ Giáng sinh được tổ chức ngày càng quy mô, linh đình. Bởi thế, lễ Giáng sinh đã được coi như là một ngày lễ quốc tế, ngày lễ của mọi nhà với biểu tượng quen thuộc là cây thông Noel và ông già Noel.

Cũng như các nước khác trên thế giới, Giáng sinh đã du nhập vào nước ta từ lâu và dần trở thành ngày lễ không thể thiếu vào mỗi dịp cuối năm. Lễ Giáng sinh không chỉ đơn thuần là ngày lễ mang tính tôn giáo, là ngày lễ của những người theo Đạo mà giờ đây nó đã trở thành ngày lễ của mọi nhà. 

Ở nước ta, nhiều người coi Noel như một ngày lễ lớn trong năm, đó có thể là ngày lễ gia đình để tất cả thành viên trong gia đình quây quần bên nhau cùng ăn bữa cơm thân mật, gắn kết tình cảm. Hay đó cũng có thể là ngày lễ dành cho bạn bè, cùng nhau vui chơi, ca hát. Và cũng là ngày lễ cho các cặp đôi yêu nhau có thời gian vun đắp tình cảm, cùng nhau đi qua khắp phố phường được trang hoàng lộng lẫy. Có thể thấy tất dù có bên gia đình, bạn bè hay người yêu thì đối với mỗi người Giáng sinh là một dịp để mọi người tạm gác lại những công việc bận rộn cuối năm và dành thời gian cho bản thân và những người thương yêu xung quanh. 

Vậy là chỉ còn vài ngày nữa sẽ đến lễ Giáng sinh, mọi người trên khắp cả nước, từ già đến trẻ, ai ai cũng đang nô nức, hào hứng chào đón dịp lễ đặc biệt này. Đây cũng như là cột mốc nhắc nhở chúng ta rằng một năm cũ sắp qua và năm mới sắp đến. Xin gửi lời chúc đến mọi người sẽ có một mùa Giáng sinh thật ấm áp bên những người thương yêu… 

Đọc thêm