Người Việt tại Nga ủng hộ hơn 3,2 tỷ đồng cho Quỹ vaccine

1.300 cá nhân và 13 doanh nghiệp của người Việt tại Nga đã tham gia Dự án Đồng lòng Việt Nam, quyên góp được hơn 10 triệu Ruble (tương đương hơn 3,2 tỷ đồng) ủng hộ Quỹ vaccine.
"Đồng lòng Việt Nam" là một dự án nhằm quyên góp tiền để mua vaccine do Nga sản xuất, chuyển về Việt Nam.
"Đồng lòng Việt Nam" là một dự án nhằm quyên góp tiền để mua vaccine do Nga sản xuất, chuyển về Việt Nam.

Ngày 30/8, Hội người Việt Nam tại Nga đã tiến hành cuộc họp tổng kết việc thực hiện Dự án Đồng lòng Việt Nam. Dự án nhằm quyên góp tiền để mua vaccine sản xuất tại Nga và gửi về Bộ Y tế Việt Nam, tham gia vào chương trình tiêm chủng, góp phần thực hiện mục tiêu tiêm chủng đạt miễn dịch cộng đồng. Cuộc họp tổng kết việc thực hiện Dự án Đồng lòng Việt Nam được tổ chức theo cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Đỗ Xuân Hoàng - Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Nga, cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trên cơ sở phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, sau hai tháng phát động và triển khai quyên góp, Dự án Đồng lòng Việt Nam đã nhận được tổng cộng hơn 10 triệu Ruble (tương đương hơn 3,2 tỷ đồng), thu hút sự tham gia của hơn 1.300 cá nhân và 13 doanh nghiệp của người Việt ở sở tại.

Các cá nhân và tổ chức có thể tự nguyện đóng góp tiền theo 3 cách: Thông qua trang web của Quỹ Truyền thống và hữu nghị (tại địa chỉ fonddruzhba.ru), chuyển thẳng tiền vào tài khoản của Quỹ hoặc nộp tiền mặt tại văn phòng Quỹ.

Đại diện Ban vận động dự án cho biết, ban đầu có những khó khăn nhất định đối với những người chưa quen giao dịch điện tử, tuy nhiên, cách làm này bảo đảm tính minh bạch cao, an toàn và tuân thủ các quy định của luật pháp sở tại.

Đặc biệt, hình thức quyên góp điện tử cũng cho phép thực hiện trên diện rộng, tạo điều kiện để kiều bào từ khắp các vùng miền tại Nga đều có thể tham gia đóng góp, thể hiện tình cảm chia sẻ khó khăn với quê nhà.

Trong số các doanh nghiệp đóng góp cho Dự án, có công ty TH RUS Milk Food và Công ty Mareven Food Central đã ủng hộ vào Quỹ lần lượt là 7 triệu Ruble và 1 triệu Ruble.

Đồng lòng Việt Nam đã nhận được tổng cộng hơn 10 triệu Ruble (tương đương hơn 3,2 tỷ đồng)

Đồng lòng Việt Nam đã nhận được tổng cộng hơn 10 triệu Ruble (tương đương hơn 3,2 tỷ đồng)

Về việc sử dụng quỹ, ông Hoàng cho biết, Hội đang xem xét khả năng mua trang thiết bị y tế để có thể góp phần cùng quê nhà chống dịch một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất.

Từ đầu cầu Moscow, phát biểu với các đại biểu tham dự cuộc họp, ông Nguyễn Tùng Lâm - Tham tán, Trưởng Ban công tác cộng đồng Đại sứ quán - đã đánh giá cao sự cố gắng, kiên trì của từng cá nhân trong Hội trong việc thực hiện dự án. Theo ông, hành động của các thành viên trong Hội đã góp phần động viên, khơi dậy tình cảm của kiều bào luôn hướng về quê nhà, nhất là trong lúc đất nước đang nỗ lực đối phó với dịch bệnh COVID-19.

Tham gia ý kiến tại cuộc họp, nhiều đại biểu cũng cho rằng cần tuyên truyền rộng rãi hơn nữa để hình thức đóng góp trực tuyến này có thể được nhân rộng, quy tụ được nhiều hơn nữa sự sẻ chia của kiều bào dành, cung chung sức với đồng bào ở quê hương nhanh chóng đẩy lùi đại dich COVID-19.

"Kính gửi bà con cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga!

Đại dịch COVID-19 tiếp tục thách thức nhân loại sang năm thứ hai. Trong suốt thời gian này, Việt Nam đã luôn là một điểm sáng thành công trong việc hạn chế lây lan của dịch bệnh. Tuy nhiên mức độ phức tạp của nó hết đợt này đến đợt khác đã và đang tiếp tục phủ bóng lên toàn cầu, và nước ta không phải là ngoại lệ. Hai năm qua, cả nước đã căng mình đối phó, các nguồn lực đã được huy động, nhưng mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh nay đã không chỉ còn đe dọa sức khỏe cộng đồng mà sẽ dần ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng kinh tế, xói mòn các thành quả phát triển mà dân tộc ta đã hết sức nỗ lực để đạt được, làm chậm lại bước tiến vũ bão của Việt Nam trên con đường phát triển cường thịnh.

Ở giai đoạn khó khăn của đại dịch, chúng ta vẫn bình tĩnh và kiên cường với các biện pháp đấu tranh hiệu quả. Trong đó, tạo miễn dịch cộng đồng chính là con đường ngắn nhất để sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường. Mục tiêu lớn – sớm có 150 triệu liều vaccine là một nhiệm vụ khó khăn. Bên cạnh các nỗ lực đặc biệt từ Nhà nước và Chính phủ thì mỗi người Việt Nam chúng ta đều cảm thấy phần trách nhiệm của mình.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, đồng bào cả nước, kiều bào ở nước ngoài, nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đã tích cực đóng góp vào hoạt động chung. Cùng nhịp bước đó, Hội người Việt Nam tại Liên bang Nga kêu gọi cộng đồng chung tay, giúp Tổ quốc sớm chiến thắng đại dịch này. Sự đóng góp của mỗi người, dù nhỏ nhất đều được vô cùng trân trọng vì ngoài giá trị vật chất thiết thực, chúng còn là nguồn động viên tinh thần quý giá, giúp mỗi người chúng ta cảm nhận được sức mạnh của khối thống nhất dân tộc.

Liên bang Nga đã quyết định dành sự hỗ trợ đặc biệt cho Việt Nam. Thông qua Quỹ “Truyền thống và Hữu nghị”, số tiền quyên góp này sẽ được dùng để mua vaccine sản xuất tại Nga và gửi về Bộ Y tế Việt Nam, tham gia vào chương trình tiêm chủng chung.

Đây sẽ là sự thể hiện sống động tình cảm chân thành và truyền thống tương thân tương ái của dân tộc ta. Khẳng định sự đồng tâm của cộng đồng Việt Nam và sức mạnh vô địch của tình đoàn kết với Tổ quốc, quê hương. Cùng chung tay và đồng lòng, chúng ta sẽ góp phần vào chiến thắng như đã từng chiến thắng các thử thách trong quá khứ." (Trích Lời kêu gọi của Quỹ Đồng lòng Việt Nam)

Đọc thêm