Nhà thầu cam kết thi công xuyên đêm để hoàn thành Dự án cải tạo vỉa hè "rùa bò" tại TP Biên Hòa

(PLVN) - Sau khi Báo Pháp luật Việt Nam thông tin “Người dân TP Biên Hòa khốn khổ vì dự án cải tạo vỉa hè làm với tốc độ “rùa bò" trên tuyến đường Võ Thị Sáu (TP Biên Hòa, Đồng Nai), ngày 5/6, Ban Quản lý dự án Biên Hòa cùng lãnh đạo UBND phường Thống Nhất đã làm việc với Công ty TNHH Vạn Điểm (nhà thầu thi công) để bàn phương án thi công dứt điểm công trình này.
Thi công vào ban đêm để tránh ảnh hưởng đến lưu thông và buôn bán của người dân.
Thi công vào ban đêm để tránh ảnh hưởng đến lưu thông và buôn bán của người dân.

Phúc đáp những nội dung mà Báo Pháp luật Việt Nam đã nêu, Công ty Vạn Điểm cho biết, các cơ quan chức năng và Công ty Vạn Điểm nhất trí phương án nên thi công cuốn chiếu 100 mét một thay vì thi công dàn trải như đã phản ánh.

Bên cạnh đó, đại diện Công ty Vạn Điểm cam kết xử lý, khắc phục những vấn đề còn tồn đọng. Đồng thời tập trung mọi nguồn lực để sớm hoàn thành công trình này.

Ngày 5/6, có mặt tại công trường thi công, một cán bộ Ban Quản lý dự án TP Biên Hòa cho biết, sở dĩ tiến độ thi công chậm là do thời gian cấm xe tải lưu thông qua tuyến đường Võ Thị Sáu kéo dài từ sáng đến 22 giờ đêm nên việc vận chuyển vật liệu để thi công phụ thuộc hoàn toàn vào giờ lưu thông vào ban đêm (từ 22 giờ đến 6 giờ sáng).

Theo báo cáo của Công ty TNHH Vạn Điểm, một trong những khó khăn khiến tiến độ thi công chậm chính là việc hạ ngầm hệ thống điện chiếu sáng, cáp ngầm viễn thông. Trong quá trình thi công, Công ty Vạn Điểm phải thuê một đơn vị khác để khảo sát hệ thống cáp ngầm, điện viễn thông.

Trao đổi với chúng tôi, ông Đào Đăng Sáng, Trưởng phòng kỹ thuật, Công ty TNHH Vạn Điểm giải thích, tiến độ thi công còn phụ thuộc vào tiến độ giải phóng mặt bằng của chủ đầu tư.

Tuy nhiên, thời gian tới, Công ty này sẽ tăng cường thêm nhân lực, thi công xuyên đêm để sớm hoàn thành dự án, trả lại con đường sạch đẹp, thông thoáng cho người dân TP Biên Hòa.

Đơn vị thi công cam kết hoàn thành đúng tiến độ.
Đơn vị thi công cam kết hoàn thành đúng tiến độ.

Như Báo Pháp luật đã thông tin trước đó, dự án “Mở rộng vỉa hè đường Võ Thị Sáu” khởi công 12/2018 với mục tiêu mở rộng mặt đường Võ Thị Sáu đoạn từ ngã tư Lạc Cường đến đường Hà Huy Giáp có chiều dài gần 3 km, mỗi bên rộng ra 2,75m từ mép bó vỉa hè hiện hữu 8m, mặt cắt ngang tuyến là 30m. Dự án có nguồn vốn đầu tư trích từ Ngân sách TP Biên Hòa, chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án Biên Hoà. Công trình do Công ty TNHH Vạn Điểm thi công. Thời gian hoàn thành dự kiến trong 2 năm.

Đọc thêm