Nhân dân các dân tộc Sơn La nô nức đi bỏ phiếu

(PLVN) - Hôm nay (23/5), trong không khí tưng bừng của ngày hội lớn, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cùng với cử tri cả nước, hơn 800 nghìn cử tri các dân tộc tỉnh Sơn La thuộc 1.769 tổ bầu cử đã hân hoan, nô nức đi bỏ phiếu.

Tại các điểm bỏ phiếu, các cử tri đã có mặt từ rất sớm, trong tâm trạng phấn khởi mong muốn được thể hiện quyền và nghĩa vụ công dân qua lá phiếu, lựa chọn những đại biểu ưu tú, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân vào cơ quan quyền lực của nhà nước với mong muốn xây dựng nhà nước Việt Nam pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Kỳ bầu cử này, tỉnh Sơn La được bầu 5.081 đại biểu, trong đó 7 đại biểu Quốc hội; 65 đại biểu HĐND cấp tỉnh; 405 đại biểu HĐND cấp huyện; 4.604 đại biểu HĐND cấp xã.

Nhân dân các dân tộc Sơn La nô nức đi bầu cử.
Nhân dân các dân tộc Sơn La nô nức đi bầu cử. 

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, tỉnh Sơn La đã triển khai các phương án, chuẩn bị tốt các điều kiện, nhân lực, nhất là quy trình phòng, chống dịch bệnh, giúp người dân an toàn thực hiện nghĩa vụ cử tri trong ngày hội toàn dân.

Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt từ cơ sở vật chất, trang trí điểm bầu cử, công tác phòng, chống dịch COVID-19, cuộc bầu cử tại tỉnh Sơn La đã diễn ra an toàn, thuận lợi.

Các cử tri thực hiện nghĩa vụ công dân của mình qua lá phiếu, lựa chọn những đại biểu ưu tú, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.
Các cử tri thực hiện nghĩa vụ công dân của mình qua lá phiếu, lựa chọn những đại biểu ưu tú, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.
Cử tri làm thủ tục nhận phiếu bầu.
 Cử tri làm thủ tục nhận phiếu bầu.
Tại khu vực bỏ phiếu các cử tri trong trang phục truyền thống dân tộc đã có mặt từ rất sớm, tất cả đều đeo khẩu trang và giữ đúng khoảng cách để phòng, chống dịch COVID-19.
 Tại khu vực bỏ phiếu các cử tri trong trang phục truyền thống dân tộc đã có mặt từ rất sớm, tất cả đều đeo khẩu trang và giữ đúng khoảng cách để phòng, chống dịch COVID-19.
Cử tri dân tộc thiểu số trong trang phục truyền thống nô nức đi bầu cử.
 Cử tri dân tộc thiểu số trong trang phục truyền thống nô nức đi bầu cử.
Từ sáng sớm, nhiều cử tri đã tập trung tại các điểm bầu cử.
 Từ sáng sớm, nhiều cử tri đã tập trung tại các điểm bầu cử.
Tất cả cử tri vào khu vực bầu cử đều được đo thân nhiệt để phòng, chống dịch COVID-19.
  Tất cả cử tri vào khu vực bầu cử đều được đo thân nhiệt để phòng, chống dịch COVID-19.
Cử tri bỏ phiếu sau khi lựa chọn được các đại biểu đủ tiêu chuẩn.
 Cử tri bỏ phiếu sau khi lựa chọn được các đại biểu đủ tiêu chuẩn.

Đọc thêm