Nhật công bố gói kích thích kinh tế kỷ lục

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida ngày 19/11 đã công bố gói kích thích kỷ lục 490 tỷ USD đối với nền kinh tế lớn thứ ba thế giới trong bối cảnh tìm cách thúc đẩy sự phục hồi sau đại dịch COVID-19.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo AFP, đây là gói kích thích kinh tế thứ ba của Nhật Bản kể từ khi cuộc khủng hoảng COVID-19 xảy ra vào năm ngoái.

Gói kích thích 56 nghìn tỷ yên này dự kiến sẽ được nội các Nhật Bản thông qua vào cuối ngày.

Thủ tướng Nhật Kishida trong phát biểu về gói kích thích kinh tế nói trên cho rằng, khoản tiền này "đủ để mang lại cảm giác an toàn và hy vọng cho người dân Nhật Bản".

Gói kích thích trên sẽ được dùng để triển khai nhiều biện pháp khác nhau, bao gồm phát tiền mặt và phiếu giảm giá cho các gia đình có trẻ em dưới 18 tuổi đáp ứng giới hạn thu nhập, tăng lương cho y tá và người chăm sóc…

Gói chi tiêu khổng lồ trên được đưa ra sau khi nền kinh tế Nhật Bản suy giảm nhiều hơn dự kiến trong quý II do nước này phải vật lộn để đối phó với sự bùng phát các ca mắc mới COVID-19 bằng cách áp đặt các biện pháp ngăn chặn ở Tokyo và các thành phố khác.

Trước đó, trong năm 2020, các cựu Thủ tướng Nhật Bản là Yoshihide Suga và Shinzo Abe đã rót lần lượt 40 nghìn tỷ Yên và 38 nghìn tỷ Yên vào nền kinh tế nước này.

Dữ liệu của Chính phủ Nhật Bản trong tuần này cho thấy nền kinh tế nước này đã sụt giảm 0,8% trong ba tháng tính đến tháng 9 - tồi tệ hơn nhiều so với kỳ vọng của thị trường - do sự gia tăng kỷ lục các trường hợp mắc mới COVID-19, làm ảnh hưởng đến chi tiêu và chuỗi cung ứng, từ đó cản trở hoạt động kinh doanh.

Tuy nhiên, các ca mắc hàng ngày ở nước này trong những tháng gần đây đã giảm và hơn 3/4 dân số hiện đã được tiêm chủng đầy đủ, với hầu hết các hạn chế hiện đã được dỡ bỏ trên toàn quốc.

Các nhà kinh tế cho rằng, biện pháp kích thích vừa được công bố sẽ hỗ trợ tăng trưởng của Nhật Bản ở mức độ nào đó.