Nhặt được gần 100 quả pháo, một người dân Hà Giang tự giác giao nộp cho Công an

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Do đã được tuyên truyền và nhận thức được hành vi tàng trữ, mua bán và đốt pháo nổ là vi phạm pháp luật nên anh Pó đã trình báo và giao nộp toàn bộ số pháo trên.
Anh Sùng Mí Pó giao nộp số pháo nhặt được cho công an. Ảnh: Công an tỉnh Hà Giang, ảnh: congan.hagiang.gov
Anh Sùng Mí Pó giao nộp số pháo nhặt được cho công an. Ảnh: Công an tỉnh Hà Giang, ảnh: congan.hagiang.gov

Người tự giác giao nộp là anh Sùng Mí Pó, sinh năm 1991, trú tại thôn Ngài Lủng, thị trấn Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Theo trình báo của a Pó, khi đi làm nương, anh nhặt được 2 hộp pháo hoa với tổng số 98 quả, trọng lượng 2,8kg.

Do đã được tuyên truyền và nhận thức được hành vi tàng trữ, mua bán và đốt pháo nổ là vi phạm pháp luật nên khi thấy lực lượng công an đang làm nhiệm vụ tại khu vực Quốc lộ 4C, thuộc địa phận thôn Ngài Lủng, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn nên anh Pó đã trình báo và giao nộp toàn bộ số pháo trên.

Tổ công tác đã lập biên bản tiếp nhận số pháo trên để bàn giao cho đơn vị chức năng xử lý theo quy định.

Đọc thêm