Nhật sẽ viện trợ 100 triệu USD giúp chống lại COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhật Bản có kế hoạch mở rộng khoản viện trợ lên tới 100 triệu đô la Mỹ cho các nước đang phát triển ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương để giúp họ chống chọi tốt hơn với đại dịch COVID-19.
Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Yoshimasa Hayashi phát biểu tại cuộc họp báo ở Warsaw, Ba Lan, ngày 4/4/2022. Ảnh: Agencja Wyborcza.pl phát qua Reuters
Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Yoshimasa Hayashi phát biểu tại cuộc họp báo ở Warsaw, Ba Lan, ngày 4/4/2022. Ảnh: Agencja Wyborcza.pl phát qua Reuters

Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Yoshimasa Hayashi ngày 13/5 cho biết thông tin trên, khi trao đổi với các phóng viên bên lề cuộc họp Ngoại trưởng G7 tại Đức.

"Chúng tôi cũng sẽ thảo luận về phản ứng với COVID-19. Tôi sẽ tiết lộ kế hoạch cung cấp khoản viện trợ lên tới 100 triệu đô la Mỹ chủ yếu cho khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, tập trung vào quản lý dữ liệu tiêm chủng, kiểm soát biên giới và xử lý chất thải lây nhiễm”, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản nói.

Ông Hayashi cũng cho biết, tại cuộc họp, các ngoại trưởng G7 đã tái khẳng định quyết tâm gia tăng sức ép đối với Nga thông qua các biện pháp trừng phạt.