Nhật tìm cách tăng cường quan hệ quân sự với Đông Nam Á

(PLO) - Các doanh nghiệp quốc phòng Nhật Bản ngày 12/6 đã giới thiệu các thiết bị của họ tại hội chợ vũ khí duy nhất của nước này. Đây là một phần nỗ lực của Chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe nhằm thúc đẩy quan hệ trong lĩnh vực công nghệ quân sự, từ đó tăng cường ảnh hưởng của Nhật ở Đông Nam Á. 
Xe tăng Nhật diễn tập dưới chân núi Phú Sĩ hồi tháng 8/2016. Ảnh: Kyodo/VnExpress
Xe tăng Nhật diễn tập dưới chân núi Phú Sĩ hồi tháng 8/2016. Ảnh: Kyodo/VnExpress

Reuters dẫn 2 nguồn tin cho hay Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã mời đại diện quân đội các nước Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam dự Triển lãm Hàng hải và Công nghệ Hàng không châu Á (MAST) được tổ chức gần Tokyo.

Động thái này diễn ra trong lúc chính phủ của ông Abe được cho là đang muốn đưa hoạt động bán vũ khí và hợp tác công nghệ quân sự trở thành một phần trong chính sách đối ngoại ở Đông Nam Á nhằm tạo đối trọng với ảnh hưởng đang ngày càng tăng của Trung Quốc ở Biển Đông.

Hồi năm 2014, ông Abe đã chấm dứt lệnh cấm xuất khẩu vũ khí đã được áp dụng ở nước này nhiều thập kỷ qua, lần đầu tiên kể từ sau Chiến tranh thế giới II cho phép Nhật lần đầu cung cấp công nghệ vũ khí nhằm thắt chặt quan hệ quân sự với các nước khác.