Nhiệt độ Hà Nội và các khu vực trong cả nước Chủ nhật, 20/2

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hà Nội và các tỉnh miền Bắc, Bắc Trung Bộ nhìn chung vẫn mưa, cục bộ mưa vừa, mưa to, trời rét hại; nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội khoảng 9 độ C, các tỉnh/thành khác khoảng 8 độ C. Vùng núi cao có nơi xấp xỉ 0 độ C, đề phòng xảy ra băng giá, mưa tuyết...

Cụ thể, theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm 19/2 và ngày 20/2, Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 9-11 độ; cao nhất 10-12 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ, có nơi dưới 6 độ; cao nhất 11-14 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi 14-16 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét hại. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ, vùng núi 3-6 độ vùng núi cao có nơi xấp xỉ 0 độ C và khả năng cao xảy ra băng giá, mưa tuyết; cao nhất 9-13 độ, vùng núi cao 7-10 độ, có nơi dưới 6 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, ven biển cấp 3-4. Trời rét, phía Bắc trời rét đậm, rét hại. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ, phía Nam 15-18 độ C; cao nhất phia Bắc 12-15 độ, phía Nam 18-21 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3 phía Bắc mạnh dần lên cấp 3, ven biển cấp 3-4. Phía Bắc trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ; cao nhất Phía Bắc 25-28 độ, phía Nam 28-31 độ C.

Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ; cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Đọc thêm