Nhiệt độ Hà Nội và các khu vực trong cả nước hôm nay, 9/5

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hà Nội và các tỉnh miền Bắc nói chung phổ biến hình thái ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Hà Nội cao nhất 34 độ C, phía Tây Bắc Bộ có nơi trên 36 độ C... 

Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia dự báo, hôm nay, 9/5, Hà Nội có mây ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ.; cao nhất 32-34 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây ngày nắng, riêng khu vực Tây Bắc có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ; cao nhất 32-35 độ, riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 36 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây ngày nắng, vùng núi có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 31-34 độ, riêng vùng núi có nơi trên 36 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây , ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất 31-34 độ, phía Bắc có nơi trên 36 độ C.

Tây Nguyên có mây ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ; cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Nam Bộ có mây có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Đọc thêm