Nhiều người Hà Nội vô tư tập thể dục bên đường, 'bất chấp' giãn cách xã hội

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều 25/7, phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam ghi nhận rất đông người dân vẫn đi tập thể dục trên nhiều tuyến đường như: Kim Mã, Hoàng Cầu, Ngoại Giao Đoàn, Nguyễn Chí Thanh... . Đáng nói hơn, có những trường hợp không đeo khẩu trang, dù mới ngày thứ 2 Hà Nội giãn cách xã hội.
Nhiều người Hà Nội vô tư tập thể dục bên đường, 'bất chấp' giãn cách xã hội

Tại khu vực hồ Hoàng Cầu, không ít người đi tập thể dục, câu cá nhưng tuyệt nhiên không có chốt kiểm tra phòng dịch.

Người dân thản nhiên đi tập thể dục quanh hồ Hoàng Cầu. Thậm chí còn có trường hợp không hề đeo khẩu trang theo khuyến cáo của cơ quan chức năng.

Một người câu cá ở hồ Hoàng Cầu, "bất chấp" Chỉ thị 17 của UBND TP Hà Nội.

Tương tự tại khu vực Ngoại Giao Đoàn, đây là nơi ít phương tiện di qua lại, chính vì vậy có nhiều người dân đã đi bộ quanh khu vực này. Tuy nhiên, khu vực này cũng không hề có bóng dáng của lực lượng chức năng.

Tại khu Ngoại Giao Đoàn, vẫn có người đi bộ tập thể dục

Tại khu Ngoại Giao Đoàn, vẫn có người đi bộ tập thể dục

Rất nhiều người chủ quan trước tình hình dịch bệnh đang căng thẳng.

Rất nhiều người chủ quan trước tình hình dịch bệnh đang căng thẳng.

Khu vực Hồ Thành Công, một số người dân vẫn đi bộ. Cá biệt có trường hợp không đeo khẩu trang khi ra ngoài.

Khu vực Hồ Thành Công, một số người dân vẫn đi bộ. Cá biệt có trường hợp không đeo khẩu trang khi ra ngoài.

Tại đường Kim Mã, vẫn có người dân đạp xe, đi bộ.

Dù đã có yêu cầu ở nhà, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết, nhưng vẫn có người vô tư ra đường, liệu cơ quan chức năng có biết việc này?

Đề nghị cơ quan chức năng siết chặt hơn nữa việc thực hiện Chỉ thị 17 để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19

Yêu cầu đối với người dân trong thời gian Hà Nội giãn cách toàn thành phố

Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như: mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, khám chữa bệnh, tiêm chủng và các trường hợp khẩn cấp khác; đi công tác công vụ, làm việc tại cơ quan, công sở, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu được phép hoạt động. Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và nơi công cộng.

Các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ dân sinh, cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, cửa hàng tạp hóa, cửa hàng kinh doanh hoa, quả, trái cây, chuỗi kinh doanh nông sản thực phẩm trên địa bàn chỉ bán các mặt hàng thiết yếu, đảm bảo cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm hàng ngày cho Nhân dân trên địa bàn;

Các cơ sở được phép hoạt động kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu phải đáp ứng điều kiện phòng chống dịch theo quy định và chủ cơ sở phải chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho người lao động và cộng đồng; yêu cầu kiểm soát toàn bộ người đến mua hàng/sử dụng dịch vụ và khai báo y tế bằng mã QRCode.

Đọc thêm