05 tập thể và 10 cá nhân Trại Giam Kênh 7 được khen thưởng

(PLVN) - Ngày 12/3, Trại giam Kênh 7 – thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Cục C10 - Bộ Công an) đóng quân trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã tổ chức Hội nghị biểu dương Gương người tốt, việc tốt và tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015-2020. Đại tá Phạm Văn Thân – Phó Cục trưởng Cục C10 – Bộ Công an đến tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

 Đại tá Võ Văn Ngôn – Giám thị Trại giam Kênh 7, Báo cáo tổng kết thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” 5 năm qua của đơn vị.
Đại tá Võ Văn Ngôn – Giám thị Trại giam Kênh 7, Báo cáo tổng kết thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” 5 năm qua của đơn vị.

Ngày 12/3, Trại giam Kênh 7 – thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Cục C10 - Bộ Công an) đóng quân trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã tổ chức Hội nghị biểu dương Gương người tốt, việc tốt và tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015-2020. Đại tá Phạm Văn Thân – Phó Cục trưởng Cục C10 – Bộ Công an đến tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Trong 05 năm qua, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” tại Trại giam Kênh 7 được phát động sâu rộng với nhiều nội dung thi đua thiết thực đã khích lệ tinh thần cán bộ, chiến sĩ hăng hái phấn đấu, rèn luyện xây dựng đơn vị phát triển mạnh mẽ về mọi mặt;

Nội bộ đơn vị đoàn kết, thống nhất; đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ ngày càng được nâng cao; trình độ lý luận, chính trị, chuyên môn nghiệp vụ ngày một đáp ứng hiệu quả nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. 

Hội nghị biểu dương Gương người tốt, việc tốt và tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015-2020 thuộc Trại giam Kênh 7 (Cục C10 - Bộ Công an).
Hội nghị biểu dương Gương người tốt, việc tốt và tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015-2020 thuộc Trại giam Kênh 7 (Cục C10 - Bộ Công an).

Đặc biệt, nhiều mô hình cách làm sáng tạo, nhiều gương điển hình tiên tiến đã xuất hiện góp phần quan trọng nâng cao chất lượng công tác quản lý, giáo dục phạm nhân, ngăn ngừa và làm giảm tới mức thấp nhất tình trạng phạm nhân vi phạm nội quy trại giam đảm bảo tuyệt đối an toàn trong mọi tình huống và giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, giáo dục và cải tạo phạm nhân, Trại giam Kênh 7 đã phát động nhiều phong trào thi đua trong phạm nhân để phạm nhân phân đấu học tập cải tạo kết hợp với việc thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách không để thắc mắc, khiếu kiện.

Bên cạnh đó, Trại giam Kênh 7 luôn chú trọng công tác dạy nghề, truyền nghề cho phạm nhân, giúp phạm nhân khi ra trại có thể tự nuôi sống bản thân, làm ăn lương thiện, tái hòa nhập cộng đồng; đồng thời, đơn vị luôn giữ mối quan hệ chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và bà con nhân dân trên địa bàn đứng chân nhằm góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.
 Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Dịp này, 05 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 – 2020 được Cục C10, Bộ Công an khen thưởng./.

Đọc thêm