110 sinh viên diễn thuyết và tranh biện về bình đẳng giới

(PLVN) - Hướng tới kỷ niệm 75 năm Liên Hợp Quốc và đánh dấu 25 năm thực hiện Tuyên bố và Cương lĩnh hành động Bắc Kinh, Chung Kết Speak-up Competition 2020 - Cuộc thi diễn thuyết và tranh biện về bình đẳng giới vừa diễn ra tại Học viện Ngân hàng.
110 sinh viên diễn thuyết và tranh biện về bình đẳng giới

Trải qua hơn 5 tháng phát động, cuộc thi đã nhận được hơn 500 đơn đăng ký tham dự trên toàn quốc. Vòng chung kết Speak Up Competition 2020 được tổ chức trên các tiêu chuẩn thi đấu quốc tế với sự tham gia của hơn 110 thí sinh đến từ các trường đại học và trung học phổ thông trên cả nước. Sau 3 ngày tranh tài, vòng chung kết cuộc thi đã lựa chọn ra được 4 thí sinh xuất sắc nhất tham gia phần thi Public Speaking và 2 đội thi cuối cùng tham gia phần thi Debate trong đêm chung kết.

110 thí sinh đến từ các trường đại học và trung học phổ thông trên cả nước tham gia cuộc thi.
110 thí sinh đến từ các trường đại học và trung học phổ thông trên cả nước tham gia cuộc thi. 

Cuộc thi bao gồm hai hình thức chính: Diễn thuyết và Tranh biện. Các thí sinh đã tự tìm hiểu và chuẩn bị phần thi về rất nhiều khía cạnh khác nhau của chủ đề bình đẳng giới như bất bình đẳng trong phân chia công việc nhà; bất bình đẳng trong cơ hội việc làm; bất bình đẳng trong những câu chuyện cổ tích, câu chuyện dân gian và trong giáo dục...

Top 20 của hạng mục Diễn thuyết bao gồm những học sinh, sinh viên đến từ mọi miền đất nước, đại diện cho nhiều tiếng nói khác nhau như Hà Nội, Quảng Nam, Bình Dương, Cần Thơ, Đồng Nai…

Cuộc thi bao gồm hai hình thức chính: Diễn thuyết và Tranh biện với chủ đề bình đẳng giới.
Cuộc thi bao gồm hai hình thức chính: Diễn thuyết và Tranh biện với chủ đề bình đẳng giới. 

Ngoài các đại diện của Liên hiệp quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ tại Việt Nam, Viện Đào tạo quốc tế, Học viện Ngân hàng, còn có ca sĩ Trọng Hiếu tham dự chương trình. Trọng Hiếu không chỉ mang tới những ca khúc sôi động để truyền lửa và tạo cảm hứng cho các bạn thí sinh, mà còn là một trong những giám khảo khách mời trong cuộc thi.

Trọng Hiếu là một thành viên "cầm cân nảy mực" trong cuộc thi.
Trọng Hiếu là một thành viên "cầm cân nảy mực" trong cuộc thi. 

Theo các thành viên ban giám khảo, các thí sinh đã thể hiện rất tốt khả năng diễn đạt tiếng Anh, thuyết phục Ban giám khảo bằng những lập luận vô cùng thuyết phục. Ban giám khảo đã dành nhiều lời khen ngợi cho tất cả các thí sinh, đặc biệt là sự sáng tạo, kỹ năng giải quyết vấn đề. Đây chính là những kỹ năng cần thiết mà sinh viên cần có để thích nghi với những thay đổi trong thế kỷ 21 và thành công.

Các thí sinh vỡ òa niềm vui khi thắng cuộc.
Các thí sinh vỡ òa niềm vui khi thắng cuộc. 

Trải qua vòng thi vô cùng gay cấn, căng thẳng, Trần Tuấn Anh - Học viện Báo chí & Tuyên truyền với chủ đề “Định kiến của phụ huynh áp đặt lên con cái” và bạn Nguyễn Hoàng Minh Thư - THPT Chuyên Lý Tự Trọng (Cần Thơ) với chủ đề “Nhân quyền” đã trở thành Quán quân phần thi Diễn thuyết. Đội CHL-A - Trường THPT Chuyên Hạ Long (Quảng Ninh) xuất sắc vượt qua đội thi ISB- đến từ Học viện Ngân hàng để giành giải Quán quân trong phần thi Tranh biện.

Đọc thêm