2 ca mắc Covid-19 đầu tiên ở Quảng Trị khỏi bệnh

(PLVN) - Hai nữ bệnh nhân mắc Covid-19 số 833 và 861 ở Quảng Trị được Bệnh viện Chuyên khoa Lao và bệnh Phổi tỉnh Quảng Trị điều trị thành công và xuất viện vào chiều 1/9, sau khi có kết quả 7 lần âm tính với SARS-CoV-2.
Lãnh đạo Sở Y tế Quảng Trị cùng lãnh đạo Bệnh viện Chuyên khoa Lao và bệnh Phổi tặng hoa chúc mừng 2 bệnh nhân nhiễm Covid-19 được xuất viện
Lãnh đạo Sở Y tế Quảng Trị cùng lãnh đạo Bệnh viện Chuyên khoa Lao và bệnh Phổi tặng hoa chúc mừng 2 bệnh nhân nhiễm Covid-19 được xuất viện

Đây là 2 ca bệnh đầu tiên ở địa phương này được tuyên bố khỏi bệnh. Hiện tình trạng sức khỏe của cả 2 đều ổn định. Sau khi ra viện, hai người này tiếp tục cách ly tại nhà thêm 14 ngày, dưới sự quản lý của Trung tâm Y tế và chính quyền địa phương. 

Lãnh đạo ngành Y tế tỉnh Quảng Trị đã có mặt, tặng hoa chúc mừng các bệnh nhân được chữa khỏi, trao giấy ra viện cho bệnh nhân và dặn dò bệnh nhân khi trở về địa phương phải cách ly tại nhà theo đúng quy định. 

Bên cạnh đó, Sở Y tế khen thưởng đột xuất đối với tập thể Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi vì đã có thành tích trong công tác điều trị thành công các ca bệnh Covid-19 được cách ly tại bệnh viện.

Trước đó, BN833 (29 tuổi; trú tại khu phố 2, phường Đông Giang, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) được công bố mắc Covid-19 vào 18h ngày 9/8; BN861 (36 tuổi; trú tại thôn Hà Thanh, xã Gio Châu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) được công bố mắc Covid-19 vào 18h ngày 11/8.

Cả 2 ca bệnh đều là nhân viên của Công ty Bảo Châu (số 221 Lê Duẩn, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) và đều là F1 của BN750.

Như vậy, ngoài 1 ca mắc Covid-19 số 832 tử vong, 2 ca bệnh ở trên vừa được chữa khỏi, hiện tại tỉnh Quảng Trị còn 4 bệnh nhân Covid-19 (gồm BN749, 750, 862 và 904) đang còn điều trị, cách ly tại cơ sở y tế.

Đọc thêm