325 công dân về từ Australia hoàn thành cách ly tập trung tại Bạc Liêu

(PLVN) - Sáng nay (11/2), tại Khu Nhà ở sinh viên (Phường 1, Thành phố Bạc Liêu), Bộ CHQS tỉnh tổ chức trao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly tập trung phòng bệnh Covid-19 cho 325 công dân về từ Australia. 

Trước đó, các công dân trên về nước vào ngày 27/1/2021, được Bộ CHQS tỉnh Bạc Liêu tiếp nhận cách ly theo phân bổ của Bộ quốc phòng. Trong 325 công dân, có 151 nam, 174 nữ. Trong đó có 4 trẻ em dưới 2 tuổi, 1 phụ nữ mang thai và một số người cao tuổi. Các công dân trên đa phần là người lao động. 

Bộ CHQS tỉnh Bạc Liêu trao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly cho công dân.
 Bộ CHQS tỉnh Bạc Liêu trao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly cho công dân.

Đây là một tin mừng không chỉ riêng đối với những người thực hiện cách ly, bởi có thể về nhà kịp đón giao thừa mừng năm mới, mà còn đối với cán bộ, chiến sĩ, y bác sĩ cũng có thể về sum họp cùng gia gia đình trong tết này.

Đến nay, tỉnh Bạc Liêu đã đón 11 đợt, với 2.883 công dân từ nước ngoài về cách ly. Trong đó có 52 trường hợp dương tính và đã được đều trị khỏi. sau khi trao giấy chứng nhận, các công dân được Bộ CHQS tỉnh tổ chức xe đưa về các điểm đầu mối để về địa phương, đón tết cùng gia đình.

Thay mặt 325 công dân, anh Trần Hữu Thành (người cầm loa tay) cảm ơn nhân viên y tế và cán bộ, chiến sĩ đã phục cho công dân trong thời gian cách ly 14 ngày.
Thay mặt 325 công dân, anh Trần Hữu Thành (người cầm loa tay) cảm ơn nhân viên y tế và cán bộ, chiến sĩ đã phục cho công dân trong thời gian cách ly 14 ngày. 
Nhân viên y tế và chiến sĩ dân quân giúp công dân mang hành lý ra xe về, đồng thời phải tuân thủ quy định cách ly tại gia đình thêm 14 ngày.
Nhân viên y tế và chiến sĩ dân quân giúp công dân mang hành lý ra xe về, đồng thời phải tuân thủ quy định cách ly tại gia đình thêm 14 ngày. 

Ngày 10/2, Bác sĩ Bùi Quốc Nam - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu cho biết, 325 công dân về từ Australia được cách ly tập trung phòng bệnh Covid-19 đã có kết quả âm tính lần 2 với vi rút SARS-CoV-2. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đã tiến hành lấy mẫu lần 2 và xét nghiệm ngay trong ngày 9/2. 

Trước đó, ngay khi về nước vào ngày 27/1/2021, các công dân đã được Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh lấy mẫu bệnh phẩm tầm soát bệnh vào ngày 28/1/2021 với kết quả 325/325 mẫu âm tính lần 1 với vi rút SARS-CoV-2. Với kết quả này, các công dân trên đủ điều kiện trở về với gia đình nhưng phải tuân thủ qui định cách ly tại gia đình thêm 14 ngày./.

Đọc thêm