An Giang bắt liên tiếp bắt 3 vụ xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới

(PLVN) - Ngày 17/7, Trung tá Đinh Quang Điềm - Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang - cho biết, đơn vị vừa phát hiện và bắt liên tiếp 3 vụ xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới, xử phạt, trục xuất và đưa đi cách ly 11 đối tượng.

Theo đó, vào hồi 10 giờ 30 ngày 16/7, Tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại bến đò Cây Me, thuộc ấp An Hòa, Khánh An (An Phú - An Giang) phát hiện Tô Thanh Tùng (sinh năm 1997, thường trú Mương Chùa, Prek Chrey, Koah Thom, Campuchia) chèo xuồng chở 3 đối tượng gồm: Nguyễn Thanh Tuấn (sinh năm 1981), Cao Thị Ngọc Thương (sinh năm 1989) và Nguyễn Trọng Phúc (sinh năm 2007), cùng trú tại khóm Cồng Cộc, An Lạc, thị xã Hồng Ngự, Đồng Tháp. 

Các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép bị Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình bắt giữ (Ảnh: C.K).
Các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép bị Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình bắt giữ (Ảnh: C.K). 

Các đối tượng này nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng đối với Tô Thanh Tùng,  trục xuất đối tượng này về Campuchia; phạt tiền Nguyễn Thanh Tuấn và Cao Thị Ngọc Thương mỗi người 3 triệu đồng, đồng thời bàn giao cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện An Phú đưa đi cách ly 03 đối tượng này.

Sau đó, vào lúc 17 giờ 15 cùng ngày 16/7, Tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 số 14 tuần tra, kiểm soát tại khu vực bến đò Mương Hội Đồng, thuộc ấp Bình Di, Khánh Bình (An Phú, An Giang), phát hiện 3 đối tượng gồm: Đào Văn Giang (sinh năm 1996), Nguyễn Văn Ngọc (sinh năm 2002), Tô Văn Chiến (sinh năm 2001), cùng trú tại Trung Thành, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên có ý định xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình đã lập biên bản vi phạm hành chính, ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3 triệu đồng/đối tượng, đồng thời trục xuất ra khỏi khu vực biên giới.

Đến hồi 20 giờ cũng trong ngày 16/7, Tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 số 11 tuần tra, kiểm soát tại bến đò Tám Ánh (cũ), thuộc ấp Tân Khánh, thị trấn Long Bình (thuộc địa bàn huyện An Phú, An Giang) phát hiện 04 đối tượng gồm: Đào Cao Sơn (sinh năm 1996); Trần Văn Thìn (sinh năm 1988); Trần Văn Sáng (sinh năm 1999); Trương Văn Việt (sinh năm 1992) cùng trú tỉnh Nghệ An nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam. Do các đối tượng này không đủ tiền nộp phạt nên đơn vị đã ra Quyết định cảnh cáo, đồng thời đưa đi cách ly 4 đối tượng theo quy định.

Đọc thêm