Bắc Giang ủng hộ gần 5,5 tỷ đồng cho người nghèo và đồng bào miền Trung

(PLVN) - Huyện Việt Yên và TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) mới tổ chức phát động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn ủng hộ giúp đỡ người nghèo và đồng bào miền Trung bị lũ lụt.
Các đại biểu, đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ đồng bào miền Trung
Các đại biểu, đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ đồng bào miền Trung

Tại TP Bắc Giang, ông Ngô Sỹ Long, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Bắc Giang cho biết: “Thời gian qua, do ảnh hưởng mưa lũ, nhiều hộ dân ở các tỉnh miền Trung bị thiệt hại nặng nề. Trước khó khăn đó, nhiều người dân trên địa bàn TP đã chủ động góp sức theo phương châm “lá rách ít đùm lá rách nhiều” nhằm hỗ trợ bà con vùng lũ sớm ổn định cuộc sống”.

Ngoài ra, Ủy ban MTTQ TP Bắc Giang cũng kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân tiếp tục ủng hộ cho miền Trung yêu thương. Với phần kinh phí và hiện vật tiếp nhận, Ủy ban MTTQ TP Bắc Giang sẽ khẩn trương chuyển tới người dân các tỉnh đang chịu ảnh hưởng của mưa lũ.

Ngay tại lễ phát động, các đại biểu, đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã ủng hộ hơn 1 tỷ đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm gồm gạo, đèn pin, áo phao, mỳ tôm (trị giá 100 triệu đồng).

Tại huyện Việt Yên, Ủy ban MTTQ huyện cũng động Tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2020, chương trình an sinh xã hội năm 2021; phát động ủng hộ đồng bào miền Trung.

Ông Chu Bá Tuân, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện kêu gọi các đơn vị, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tích cực hưởng ứng, ủng hộ người nghèo và đồng bào miền Trung. 

Tại lễ phát động, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký ủng hộ 3,5 tỷ đồng cho Quỹ Vì người nghèo năm 2020 và Chương trình an sinh xã hội năm 2021; tiếp nhận hơn 800 triệu đồng tiền mặt ủng hộ đồng bào miền Trung.

Đọc thêm