Bắt quả tang một phụ nữ vận chuyển trên 2.600 bao thuốc lá ngoại nhập lậu

(PLVN) - Khoảng 9 giờ 40 phút, ngày 27/12, tại đoạn sông Hậu thuộc phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh An Giang phát hiện và bắt quả tang một phụ nữ vận chuyển số lượng lớn thuốc lá điếu ngoại nhập lậu trên phương tiện tàu khách.

Vào thời điểm trên, tổ tuần tra kiểm soát thuộc phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh An Giang tiến hành kiểm tra phương tiện tàu khách biển số AG:3583H do ông Võ Thành Dũng, sinh năm 1981, trú tại ấp An Thạnh, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp điều khiển.

Tang vật bị lực lượng chức năng thu giữ.
 Tang vật bị lực lượng chức năng thu giữ.

Quá trình kiểm tra phát hiện trên phương tiện có cất giấu vận chuyển trên 2.600 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu các loại: ORIS, ESSE, HERO, NELSON, SCOTT… do bà Trần Thị Rớt (tự Hoàng), sinh năm 1966, trú tại khóm Bình Thới 2, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên làm chủ sở hữu. Tổ công tác tiến hành lập biên bản bắt giữ bà Rớt cùng tang vật về hành vi mua bán hàng cấm để tiếp tục điều tra làm rõ.

Tại cơ quan Công an, bà Rớt khai toàn bộ số thuốc lá trên do bà mua từ Hồng Ngự, Đồng Tháp vận chuyển về Long Xuyên để bán lại kiếm lời. Những người đi trên tàu không biết bà mua bán, cất giấu thuốc lá nhập lậu.

Bà Trần Thị Rớt tại cơ quan Công an.
 Bà Trần Thị Rớt tại cơ quan Công an.

Bà Rớt khai nhận, trước đây từng bị Công an thành phố Long Xuyên bắt giữ và xử lý về hành vi vận chuyển, mua bán thuốc lá điếu ngoại nhập lậu.

Vụ việc đang được giao cho Công an thành phố Long Xuyên tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm