BĐBP Lào Cai tăng cường trao đổi thông tin, giải quyết hài hòa các sự kiện trên biên giới

(PLVN) - Trong 2 ngày 29 và 30/10, tại thành phố Lào Cai, Đoàn đại biểu Bộ đội Biên phòng khu Mông Tự, Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc đã có buổi Hội đàm định kỳ luân phiên lần thứ 23 với Đoàn đại biểu Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai - Việt Nam. 
BĐBP Lào Cai - Việt Nam và BĐBP khu Mông Tự, Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc ký kết biên bản hội đàm lần thứ 23
BĐBP Lào Cai - Việt Nam và BĐBP khu Mông Tự, Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc ký kết biên bản hội đàm lần thứ 23

Tại buổi hội đàm, hai bên nhất trí trong thời gian tiếp theo, tiếp tục tăng cường công tác trao đổi thông tin tình hình liên quan, kịp thời phối hợp xử lý ổn thỏa các sự kiện biên giới; thiết lập cơ chế điện thoại đường dây nóng giữa các đơn vị cơ sở đối đẳng theo cơ chế hợp tác đã được ký kết, tiếp tục củng cố phát huy chế độ hội đàm, tuần tra song phương, ở các cấp đã được xác định, làm sâu sắc và hoàn thiện cơ chế, nội dung hình thức, biện pháp tổ chức.

Quang cảnh hội đàm
 Quang cảnh hội đàm

Hai bên thống nhất cùng thiết thực chung tay xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nhân dân hai bên biên giới nâng cao ý thức pháp luật, tự giác chấp hành các quy định, chính sách về biên giới quốc gia. Đối với cư dân biên giới hai Bên vi phạm, lấy biện pháp giáo dục, thuyết phục là chính. 

Phát biểu tại buổi hội đàm, Đại tá Chu Hưng An - Chỉ huy trưởng BĐBP Khu Mông Tự, Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc cho rằng, để xứng đáng là đơn vị kiểu mẫu trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam -Trung Quốc, trong thời gian tới lực lượng biên phòng hai bên tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, tăng cường tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, không ngừng tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau, giữa cán  bộ chiến sĩ hai bên.

Lực lượng biên phòng hai bên tăng cường trao đổi thông tin, giải quyết hài hòa các sự kiện trên biên giới
Lực lượng biên phòng hai bên tăng cường trao đổi thông tin, giải quyết hài hòa các sự kiện trên biên giới

Đại tá Đỗ Ngọc Tuấn, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Lào Cai cho biết: trong những năm qua, mối quan hệ của lực lượng biên phòng hai Bên đã không ngừng được được củng cố, mở rộng, thông qua các hoạt động như: tuần tra song phương, hội đàm, giao lưu hữu nghị, kết nghĩa “Đồn - Tiểu đoàn”.

Đại tá Đỗ Ngọc Tuấn hy vọng, trong thời gian tiếp theo lực lượng Biên phòng hai bên tiếp tục duy trì mối đoàn kết hữu nghị, phối hợp tốt hơn nữa trong việc, duy trì an ninh trật tự ở khu vực biên giới hai Bên, tích cực đấu tranh phòng chống các loại tội phạm trên biên giới. Góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Tại hội đàm, hai Bên cũng nhất trí nghiên cứu phối hợp triển khai hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên biên giới như: Tuyên truyền miệng, phát tờ rơi, tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật. Chủ động tham mưu chính quyền địa phương tiếp tục mở rộng mô hình kết nghĩa hữu nghị cụm dân cư hai Bên biên giới, nhằm làm sâu sắc thêm tình đoàn kết hữu nghị và mối quan hệ gắn bó lâu đời của nhân dân hai nước, tạo cơ chế thuận lợi cho cư dân biên giới qua lại thăm thân, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, giao lưu văn hóa./.

Đọc thêm