Bình Định: “Cát tặc” lộng hành trên sông Hà Thanh

(PLO) - Sông Hà Thanh đoạn chảy qua phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn ngày đêm bị móc ruột dù chính quyền địa phương nhiều lần kiểm tra, ngăn chặn khiến người dân bất bình, chính quyền lo lắng.
Xe vận chuyển cát
Xe vận chuyển cát

Có mặt tại “điểm nóng” khai thác cát vào những ngày cuối tháng 7/2016, chúng tôi nhận thấy nhiều điểm tập kết cát nằm rải rác dọc bờ sông tại đoạn thuộc khu vực 6 và 8, phường Trần Quang Diệu. Nhiều đoạn mép sông do bị khai thác cát quá mức đã tạo thành những hố nước sâu ngập cả đầu người. Lòng sông nham nhở vết bánh xe cơ giới để lại khi vận chuyển cát.

Đáng ngại, việc khai thác và vận chuyển cát tại 2 địa điểm kể trên đang đe dọa đến sự an toàn của đường ống dẫn nước do Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Định quản lý, vận hành.

Đề cập đến việc “cát tặc” lộng hành trên sông Hà Thanh, chị Hồng - một người dân ở khu vực 6 bức xúc: “Các đối tượng khai thác cát giờ không hoạt động theo kiểu lén lút, cầm chừng bằng cuốc xẻng như trước. Hiện nay họ ngang nhiên dùng máy bơm, xe đào để hút cát, rồi dùng xe ben, xe độ chế chở đi tiêu thụ”.

Bãi tập kết cát
Bãi tập kết cát

Theo ông Đặng Thành Hổ, Chủ tịch UBND phường Trần Quang Diệu, hiện nay, vật liệu cát xây dựng rất khan hiếm; trong khi nhu cầu sử dụng quá lớn, lợi nhuận cao nên các đối tượng khai thác cát đổ dồn về địa phương để hoạt động. Việc khai thác cát trái phép trên sông Hà Thanh ảnh hưởng nghiêm trọng đến dòng chảy của sông, gây hiện tượng xâm thực đất sản xuất nông nghiệp. Địa phương đang cố gắng làm hết sức để ngăn chặn và xử lý dứt điểm, nhưng quả thật rất nan giải, khó khăn.

Ông Hổ giải thích thêm, khi tổ công tác của phường hoặc TP Quy Nhơn “ra tay”, các đối tượng khai thác cát kéo máy móc sang bờ sông thuộc địa phận huyện Tuy Phước nên việc kiểm tra, xử lý gặp nhiều khó khăn, trở ngại. Hơn nữa, thẩm quyền của cấp xã, phường chỉ dừng lại ở mức xử phạt hành chính nên không thể ngăn chặn hiệu quả.

Được biết, để hạn chế và ngăn chặn có hiệu quả nạn khai thác cát trái phép, UBND phường Trần Quang Diệu đã có văn bản đề nghị UBND huyện Tuy Phước chỉ đạo UBND xã Phước An và UBND xã Phước Thành cử lực lượng phối hợp với tổ kiểm tra của phường thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát trên khu vực sông giáp ranh.

Đồng thời, phường cũng kiến nghị Ban Quản lý Khu Công nghiệp Phú Tài phối hợp cùng các đơn vị hữu quan lập chốt chặn tại con đường “độc đạo” từ bãi cát dẫn đến quốc lộ 1A để bắt giữ, xử lý xe vận chuyển cát khai thác trái phép.

Có thể thấy, để ngăn chặn tận gốc nạn khai thác cát trái phép trên sông Hà Thanh chính quyền các địa phương và ngành chức năng liên quan cần phối hợp đồng bộ trong việc kiểm tra, xử lý. Bên cạnh đó, có chế tài xử lý kiên quyết, nghiêm minh đối với các đối tượng khai thác cát trái phép mới mong ngăn chặn được tình trạng này.

Đọc thêm