Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu nâng cao ý thức của ngư dân trong phòng, chống dịch Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Công tác tuyên truyền đến ngư dân trên địa bàn tỉnh luôn được Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu quan tâm, chú trọng, nhất là việc nâng cao ý thức của ngư dân trong việc phòng, chống dịch Covid-19.

Thiếu tá Nguyễn Thanh Thiện - Phó Tham mưu trưởng, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu, cho biết, Bạc Liêu là địa phương ven biển, có bờ biển dài hơn 50 km nên việc tăng cường tuần tra, kiểm soát trên biển nhằm ngăn chặn việc nhập cảnh trái phép từ khu vực biên giới biển sẽ góp phần rất lớn trong việc hạn chế sự lây lan của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, đảm bảo cuộc sống, sức khỏe cho cộng đồng. 

Ngư dân khai thác đánh bắt thủy sản.
Ngư dân khai thác đánh bắt thủy sản. 

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát các tàu thuyền trên địa bàn tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền đến bà con ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về khai thác đánh bắt thủy sản trái phép theo quy định của IUU; bảo vệ chủ quyền biển đảo. 

Đặc biệt là trong thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biển hết sức phức tạp, các tàu thuyền của ngư dân không được tổ chức đưa đón, hỗ trợ đưa đón người nhập cảnh trái phép; đồng thời, tăng cường cảnh giác, tố giác các hành vi đưa đón người nhập cảnh trái phép…

Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát trên biển nhằm ngăn chặn việc nhập cảnh trái phép từ khu vực biên giới biển và chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát trên biển nhằm ngăn chặn việc nhập cảnh trái phép từ khu vực biên giới biển và chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Chỉ tính riêng trong những ngày đầu tháng 5/2021, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức thực hiện nhiều cuộc tuần tra, kiểm soát, giám sát các tàu cá trên biển, qua đó, nhắc nhở 04 phương tiện chưa kịp treo cờ tổ quốc; đồng thời cũng tiến hành phối hợp với Ban quản lý các cảng cá trên địa bàn tỉnh làm việc với các tàu cá không nộp Nhật ký khai thác thủy sản theo quy định…

Tỉnh Bạc Liêu có 03 cửa biển lớn gồm Nhà Mát (thành phố Bạc Liêu), Gành Hào (huyện Đông Hải) và Cái Cùng (huyện Hòa Bình), với ngư trường rộng hơn 20.000 km2 và hơn 1.200 phương tiện khai thác, đánh bắt trên biển… 

Đọc thêm