Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đạt nhiều kết quả trong thực hiện phong trào “bốn tốt, bốn không, bốn chống“

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 7/4, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã triển khai Hội nghị Sơ kết Chỉ thị 202 về phát động phong trào "bốn tốt, bốn không, bốn chống" giai đoạn 2017-2020. Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Tư lệnh Cảnh sát biển tham dự và chủ trì hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Tư lệnh Cảnh sát biển cho biết, qua 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 202 về phát động phong trào "bốn tốt, bốn không, bốn chống", cấp uỷ, cấp chỉ huy, cơ quan Chính trị các cấp trong lực lượng đã có nhiều chủ trương biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai tích cực, đồng bộ, hiệu quả, gắn với thực hiện tốt Cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ"...

Đồng thời phát huy sức mạnh của các cấp các ngành, tổ chức trong lực lượng, góp phần  nâng cao chất lượng tổng hợp xây dựng lực lượng Cảnh sát biển "Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại", có tính chuyên nghiệp cao, "Trách nhiệm - Kỷ cương - Nhân chính"; kịp thời ngăn ngừa những hạn chế, khuyết điểm và những biểu hiện suy thái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến",  "tự chuyển hoá" trong nội bộ...

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Tư lệnh Cảnh sát biển phát biểu chỉ đạo hội nghị.
 Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Tư lệnh Cảnh sát biển phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, Đại tá Trần Văn Hậu, Phó Chủ nhiệm chính trị Cảnh sát biển đã cho biết về kết quả thực hiện Chỉ thị 202 từ năm 2017 đến nay. Theo đó, thực hiện nội dung Chỉ thị đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng, phẩm chất đạo đức cho toàn thể cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng.

Chỉ thị 202 ban hành thể hiện chủ trương đúng đắn của Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ là lực lượng nòng cốt trong đấu tranh, duy trì thực thi pháp luật, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên biển.

Nội dung Chỉ thị đã trở thành tiêu chí để cán bộ, đảng viên, chiến sỹ toàn lực lượng "tự soi, tự sửa", khắc phục khó khăn gian khổ, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Với quyết tâm "gương mẫu, đi đầu, quyết liệt trong công việc, nói đi đôi với làm" trong thực hiện Chỉ thị 02, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng đã luôn cố gắng phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ được giao và hoàn thiện bản thân mình.

Nội dung phong trào "Bốn tốt, bốn không, bốn chống" đã phát huy dân chủ, đề cao kỷ luật, xây dựng tinh thần đoàn kết, thương yêu đồng chí đồng đội; nâng cao chất lượng xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật trong toàn lực lượng. Không những vậy, nội dung Chỉ thị còn góp phần tô đẹp hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" - Người Chiến sỹ Cảnh sát biển với Nhân dân cả nước, tiếp tục củng cố, phát huy truyền thống đoàn kết gắn bó máu thịt "Quân với Dân" vững chắc. Thực hiện Chỉ thị đã góp phần và nhân rộng các mô hình mới, sáng tạo, hiệu quả, nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có sức lan toả sâu rộng.  

Những năm tới, dự báo tình hình thế giới, khu vực và Biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp khó đoạn định, để tiếp tục triển khai có chất lượng, hiệu quả, đưa nội dung Phong trào "Bốn tốt, bốn không, bốn chống" đi vào chiều sâu, thực chất hơn nữa, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển sẽ tiếp tục triển khai sâu rộng Chỉ thị 202, gắn với chức năng, nhiệm vụ và quá trình xây dựng và phát triển lực lượng, thực hiện tốt các phong trào, nhiệm vụ, khắc phục các khuyết điểm thiếu sót để hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Các cấp trong lực lượng sẽ lãnh đạo, chỉ đạo bổ sung kế hoạch triển khai thực hiện nội dung phong trào "Bốn tốt, bốn không, bốn chống" cụ thể, thiết thực, đi sâu vào giải quyết dứt điểm từng nội dung, từng vấn đề, nhất là những yếu kém của cơ quan, đơn vị để đột phá thực hiện. Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển sẽ thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình, kịp thời uốn nắn những nhận thức lệch lạc, thiếu gương mẫu... 

Ngoài lắng nghe báo cáo kết quả, phương hướng thực hiện, các điểm cầu tham dự hội nghị trực tuyến còn phát biểu ý kiến, thảo luận và nhất trí cao với nội dung, kết quả thực hiện Chỉ thị. Hội nghị cũng đã công bố Quyết định của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Chỉ thị 202.

Kết luận hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn ghi nhận và đánh giá cao, biểu dương sự cố gắng nỗ lực mà các đơn vị đã đạt được trong giai đoạn vừa qua. Đặc biệt, báo cáo tham luận của các đại biểu đã nghiêm túc đánh giá những mặt làm được, thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, thiếu sót, trong cơ quan, đơn vị mình. Trên cơ sở đó rút ra những kinh nghiệm để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới. 

 

Với thành tích xuất sắc đạt được trong thực hiện nhiệm vụ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã được tặng Huân chương Quân công hạng Ba (năm 2018); 04 tập thể được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; 18 lượt tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ...

Đọc thêm