Bộ VH-TT&DL hỗ trợ gìn giữ nghệ thuật trình diễn dân gian dân tộc Sán Dìu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 23-25/4, Bộ VHTTDL sẽ phối hợp với Sở VH-TT&DL, UBND huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên tổ chức xây dựng Câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ dân gian dân tộc Sán Dìu huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. 
Trò chơi dân gian thiếu nghi dân tộc Sán Dìu (ảnh minh họa)
Trò chơi dân gian thiếu nghi dân tộc Sán Dìu (ảnh minh họa)

Đây là hoạt động thực hiện Quyết định số 1278/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức xây dựng Câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ dân gian dân tộc Sán Dìu huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên nhằm bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa, nghệ thuật dân gian truyền thống tốt đẹp như: làn điệu dân ca, dân nhạc, dân vũ, nghệ thuật trình diễn dân gian và một số sinh hoạt văn hóa dân gian khác của dân tộc Sán Dìu đang có nguy cơ mai một, mất bản sắc. 

Từ đó, các cấp ngành chức năng hỗ trợ giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong công tác bảo tồn và phát huy văn hóa nghệ thuật truyền thống tộc người trong quá trình phát triển văn hóa, xã hội. 

Ban tổ chức cho biết, thông qua việc xây dựng Câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ dân gian dân tộc Sán Dìu tại huyện Phú Lương, các học viên sẽ được các nghệ nhân, các nhà nghiên cứu trao đổi, truyền dạy một cách khoa học về các loại hình văn hóa dân gian, từng bước nâng cao nhận thức về công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số trong giai đoạn hiện nay. 

Nhân dịp này, Bộ VHTTDL sẽ hỗ trợ trang thiết bị, đạo cụ, dụng cụ cần thiết trong việc tập luyện và biểu diễn phục vụ xây dựng mô hình Câu lạc bộ bảo tồn văn hóa, văn nghệ tại huyện Phú Lương, để từ đó nhân rộng ra các địa phương khác cùng thực hiện. 

Đọc thêm