Ca sĩ Đinh Hiền Anh tặng 81 bình chứa nước tại các tỉnh miền Tây

(PLVN) - Gần hai tháng qua, Đinh Hiền Anh âm thầm thực hiện nhiều chuyến từ thiện để giúp đỡ cho người dân nghèo, những hoàn cảnh bất hạnh tại quê nhà Nghệ An, Hà Nội và người dân vùng hạn mặn Bến Tre. 
Ca sĩ Đinh Hiền Anh tặng 81 bình chứa nước tại các tỉnh miền Tây

Nữ ca sĩ cho biết, ngay khi dịch nCoV bùng phát, cô đã mua hàng nghìn chiếc khẩu trang cùng nước rửa tay gửi về cho dân nghèo tại Nghệ An. Mỗi đợt tặng khẩu trang, cô chuẩn bị từ 1.000 chiếc trở lên mà vẫn cảm thấy không đủ. Ngoài ra cô tặng gần hơn 10 tấn gạo cho các hộ gia đình khó khăn về kinh tế để hỗ trợ cuộc sống cho họ trong khoảng thời gian không có thu nhập vì dịch nCoV.

Đinh HIền Anh cùng một số người bạn đã đến Bến Tre để trao 81 bồn chứa nước và 3 tấn gạo cho người dân nghèo.
Đinh HIền Anh cùng một số người bạn đã đến Bến Tre để trao 81 bồn chứa nước và 3 tấn gạo cho người dân nghèo. 

“Tôi luôn nặng lòng với quê hương nên vẫn thường xuyên về Nghệ An để làm từ thiện vào mỗi dịp lễ, Tết. Trong đợt giãn cách xã hội vừa qua, khẩu trang trở thành mặt hàng ‘khan hiếm’ nên tôi cố gắng hỗ trợ cho dân nghèo tại quê nhà có khẩu trang và nước rửa tay để bảo vệ sức khoẻ”, Đinh Hiền Anh nói.

Khi hạn mặn xảy ra tại các tỉnh miền Tây, nữ ca sĩ cũng ‘đứng ngồi không yên’ bởi cuộc sống của người nông dân bị ảnh hưởng nặng nề. Hôm 9/5 vừa qua, cô cùng một số người bạn đã đến Bến Tre để trao 81 bồn chứa nước và 3 tấn gạo cho dân nghèo. Cô mong rằng, với những chiếc bồn chứa nước, người dân có thể tích trữ nước ngọt cho sinh hoạt hàng ngày.

Đinh Hiền Anh quan niệm: “Của cho không bằng cách cho, nhiều hay ít không quan trọng, quan trọng là đúng thời điểm và tấm lòng chân thành.
Đinh Hiền Anh quan niệm: “Của cho không bằng cách cho, nhiều hay ít không quan trọng, quan trọng là đúng thời điểm và tấm lòng chân thành. 

Theo tiết lộ của Đinh Hiền Anh, tổng số tiền cô bỏ ra suốt gần hai tháng từ thiện vừa qua lên tới gần 1 tỷ đồng, phần lớn là tiền cô tích luỹ từ cát-xê đi hát và kinh doanh. Ngoài ra bạn bè và một số doanh nghiệp, tổ chức cũng quyên góp, đồng hành với cô trong hoạt động thiện nguyện.

Đinh Hiền Anh quan niệm: “Của cho không bằng cách cho, nhiều hay ít không quan trọng, quan trọng là đúng thời điểm và tấm lòng chân thành. Tôi nhớ những giọt nước mắt cảm động, nụ cười ân tình hay cái bắt tay hàm ơn của người dân trong mỗi chuyến đi. Điều đó làm tôi hạnh phúc”.

Không phải chỉ trong đợt dịch nCoV và hạn mặn, Đinh Hiền Anh mới làm từ thiện. Mùa hè năm ngoái, cô từng tổ chức đêm nhạc quyên tiền để giúp đỡ người dân Hà Tĩnh, Nghệ An trong vụ cháy rừng. Mỗi lần phát hành sản phẩm âm nhạc, cô đều dành một phần doanh thu bán CD, DVD cho việc từ thiện. 

Đọc thêm