Các điểm du lịch Bạc Liêu vắng khách, người dân đề cao tinh thần chống dịch

(PLVN) - Các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu những ngày đầu năm mới giảm rõ rệt người tham quan. Đồng thời người dân cũng nêu cao tinh thần phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

Cùng thời điểm những năm trước, Quảng trường Hùng Vương (TP Bạc Liêu); Quán Âm Phật đài (phường Nhà Mát); Chùa Xiêm Cán; Cánh đồng điện gió (xã Vĩnh Trạch Đông); Khu du lịch sân chim (thành phố Bạc Liêu); Chùa Hưng Thiện (huyện Vĩnh Lợi); Nhà thờ Tắc Sậy (thị xã Giá Rai); Chùa Tịnh Xá Ngọc Liên (phường 2); Đền thờ Bác Hồ (huyện Vĩnh Lợi)... thường thu hút đông đảo khách du lịch. Nhưng năm nay, khách chỉ thưa thớt, không đông đúc, chen chúc.

Khu du lịch Nhà Mát và Quán âm Phật đài - khách tham quan, chiêm bái giảm do phòng tránh COVID-19.
Khu du lịch Nhà Mát và Quán âm Phật đài - khách tham quan, chiêm bái giảm do phòng tránh COVID-19. 
Cánh đồng điện gió Bạc Liêu – khách tham quan cũng giảm hẳn.
 Cánh đồng điện gió Bạc Liêu – khách tham quan cũng giảm hẳn.

Chị Vân (buôn bán tại khu du lịch Nhà Mát) cho biết: "Tết năm nay vắng khách nên buôn bán cũng ế ẩm, nhưng do tình hình dịch COVID-19 nên phải chấp nhận thôi".

Chùa Xiêm Cán có kiến trúc đẹp nhất trong những ngôi chùa Khmer ở Nam Bộ vắng khách tham quan.
 Chùa Xiêm Cán có kiến trúc đẹp nhất trong những ngôi chùa Khmer ở Nam Bộ vắng khách tham quan.
Quảng trường Hùng Vương tĩnh lặng.
 Quảng trường Hùng Vương tĩnh lặng.
Nhà thờ Tắc Sậy (thị xã Giá Rai) và Chùa Hưng Thiện (huyện Vĩnh Lợi) du khách không tập trung đông đúc như mọi năm.
 Nhà thờ Tắc Sậy (thị xã Giá Rai) và Chùa Hưng Thiện (huyện Vĩnh Lợi) du khách không tập trung đông đúc như mọi năm.

Trước đây, Quảng trường Hùng Vương được nhiều người nhận xét rằng đẹp không kém những tuyến phố đi bộ nổi tiếng khác. Bởi từ thiết kế đến quang cảnh thiên nhiên, các công trình kiến trúc đều mang đến nét đẹp đặc trưng của con người và vùng đất Bạc Liêu, không trộn lẫn vào đâu được. Còn Tết năm nay, ban đêm vắng người, ban ngày cũng ít thấy ai.

Tịnh Xá Ngọc Liên (đường Ninh Bình, phương 2, TP Bạc Liêu) năm nay tĩnh lặng hơn do không tổ chức lễ cầu an, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân va tín đồ phật tử. 

Đọc thêm