Cầm cố xe của anh vợ để lấy tiền đánh bạc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng ngày 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang cho biết, cơ quan này vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Ngươn Em, sinh năm 1989, trú tại ấp Vĩnh Hòa A, xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, để tiếp tục điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Ngươn Em sống cùng gia đình bên vợ tại ấp Tân Thành, xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Chiều ngày 04/02/2021, đối tượng hỏi mượn chiếc xe mô tô hiệu Future của anh Võ Thanh Bình (là anh vợ đối tượng) để đi lên huyện khám bệnh. Tin lời em rể, anh Bình đưa xe cho Ngươn Em mượn cùng giấy tờ xe và chứng minh nhân dân trong xe.

Đối tượng Nguyễn Ngươn Em cùng chiếc xe chiếm đoạt của anh vợ.
Đối tượng Nguyễn Ngươn Em cùng chiếc xe chiếm đoạt của anh vợ. 

Sau khi mượn được xe, Ngươn Em điều khiển đến khu vực xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành, đem cầm cố đươc 15 triệu đồng lấy tiền đánh bạc. Sau nhiều lần liên hệ với Ngươn Em để lấy lại xe nhưng không được, anh Bình đến Cơ quan Công an trình báo. 

Đến ngày 25/2, Ngươn Em đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. 

Lực lượng điều tra tổng hợp Công an huyện Châu Thành tiến hành thu hồi chiếc xe trả lại cho người bị hại.

Đọc thêm