Cần Thơ tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ thành phố mở rộng

(PLVN) - Sáng nay, 27/6, Thành ủy TP Cần Thơ hội nghị BCH Đảng bộ TP (mở rộng) sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Trong 6 tháng đầu năm, công tác xây Đảng, xây dựng hệ thống chính trị TP tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng. Việc tổ chức triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luật của Đảng, Thành ủy đảm bảo chất lượng, đạt yêu cầu đề ra; công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, hiệu quả, góp phần ngăn ngừa sai phạm trong cán bộ, đảng viên.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị
6 tháng qua, kinh tế TP tiếp tục giữ đà tăng trưởng, hầu hết các chỉ tiêu ước thực hiện đạt từ 50% trở lên; y tế, giáo dục được tăng cường; quốc phòng – an ninh được đảm bảo. Hệ thống dân vận, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ TP, chất lượng và hiệu quả hoạt động ngày càng nâng cao.
Đại biểu tham dự hội nghị
Đại biểu tham dự hội nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng bộ TP đánh giá vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: một số cấp ủy, chính quyền chưa thực hiện tốt các quy định về nêu gương; chất lượng, hiệu quả của công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp từng lúc, từng nơi chưa đạt yêu cầu; tổ chức đảng và đảng viên vi phạm bị thi hành kỷ luật tăng so với cùng kỳ (kỷ luật 3 tổ chức đảng và 67 đảng viên).

Bí thư Thành ủy Cần Thơ trao bằng khen của BCH Đảng bộ TP cho 3 Đảng bộ đạt “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu năm 2018
Bí thư Thành ủy Cần Thơ trao bằng khen của BCH Đảng bộ TP cho 3 Đảng bộ đạt “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu năm 2018

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy Cần Thơ cho rằng, 6 tháng cuối năm là thời gian tập trung, chạy nước rút để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm vụ năm 2019, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng bộ TP.

Ông Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ phát biểu kết luận hội nghị
 Ông Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ phát biểu kết luận hội nghị

Ông Trung yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể TP tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.

Dịp này, lãnh đạo Thành ủy TP Cần Thơ đã trao tặng bằng khen cho 3 tập thể đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu năm 2018.

Đọc thêm