Cảnh báo: Mua xe biển AA cho con đi học, coi chừng 'rước họa'

(PLVN) -  "Các bậc phụ huynh cần cân nhắc kỹ trước khi trang bị phương tiện này cho con em, bởi bên cạnh tiện ích nhỏ tiềm ẩn nhiều nguy cơ lớn. Lứa tuổi học sinh thường hiếu động dễ dàn hàng ngang, phóng nhanh, vượt ẩu, đánh võng, lạng lách thậm chí bốc đầu xe", Cảnh sát khuyến cáo.

Mới đây, Công an TP Điện Biên Phủ triệu tập Thùng Trung Kiên (SN 2003) và Hà Minh Tuấn (SN 2003, thường trú phường Nam Thanh), các đối tượng  thường xuyên sử dụng xe máy để bốc đầu, lạng lách, đánh võng, nẹt pô... tại các đoạn đường vắng như khu vực sân bay, đầu thành phố, huyện Điện Biên, dùng điện thoại để ghi hình lại và tung clip lên các trang mạng xã hội để "câu like".

Lực lượng chức năng sau đó xác định nhóm 12 học sinh thuộc các trường THCS trên địa bàn huyện Điện Biên thường xuyên tụ tập trong đêm từ giữa năm 2019 đến nay. Một số đối tượng trong nhóm điều khiển xe máy biển AA đã được “độ” lại để đạt tốc độ cao hơn, tháo biển số hoặc che biển, chạy tốc độ cao, bốc đầu, lạnh lách, đánh võng từ khu vực C4, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên đến khu vực đầu thành phố thuộc địa phận xã Thanh Minh. Số còn lại chạy sau quay video rồi đăng lên các trang mạng xã hội.

Theo Công an tỉnh Điện Biên, kể từ khi Luật Giao thông đường bộ cho phép người dưới 18 tuổi được sử dụng xe mô tô từ 50 phân khối trở xuống, thay vì mua xe đạp điện, xe máy điện, nhiều phụ huynh đã chọn mua các loại xe mô tô dưới 50 phân khối (biển AA) cho con em mình đi học.

Trên địa bàn TP Điện Biên Phủ và các huyện giáp ranh, học sinh THCS, THPT sử dụng xe máy dưới 50 phân khối diễn ra khá phổ biến. Tuy nhiên, do chưa được đào tạo kỹ năng lái xe, kỹ năng xử lý các tình huống, chưa hiểu luật giao thông và chưa hình thành văn hóa giao thông, nhiều học sinh sử dụng loại phương tiện này lạng lách, đánh võng, nẹt pô, bốc đầu xe…, nguy cơ cao gây tai nạn giao thông, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe, tính mạng, tài sản các em, cũng như người tham gia giao thông.

"Các bậc phụ huynh cần cân nhắc kỹ trước khi trang bị phương tiện này cho con em, bởi bên cạnh tiện ích nhỏ tiềm ẩn nhiều nguy cơ lớn. Lứa tuổi học sinh thường hiếu động dễ dàn hàng ngang, phóng nhanh, vượt ẩu, đánh võng, lạng lách thậm chí bốc đầu xe", Cảnh sát giao thông khuyến cáo.

Đọc thêm