Cao điểm phòng chống tội phạm trên biên giới

(PLVN) - Những ngày giáp Tết, các đơn vị chức năng của Quân đội như Bộ đội Biên phòng (BĐBP), Cảnh sát biển (CSB) tập trung cao điểm trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an toàn, bình yên cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.
Hai đối tượng cùng tang vật pháo lậu bị bắt giữ.
Hai đối tượng cùng tang vật pháo lậu bị bắt giữ.

Nóng vận chuyển trái phép ma túy, pháo nổ

Năm 2019, tình hình hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến biên giới, địa bàn cả nước vẫn diễn biến phức tạp. Nổi lên tình trạng buôn lậu, vận chuyển trái phép ma túy, pháo nổ; thuê nhà xưởng sản xuất ma túy; kinh doanh hàng hóa không có nguồn gốc xuất xứ, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, giả mạo xuất xứ Việt Nam v.v…

Trên biển vẫn là buôn lậu xăng, dầu, than… Các lực lượng chức năng cả nước đã phát hiện, xử lý 196.830 vụ việc vi phạm (giảm 16% so với năm 2018), thu nộp ngân sách Nhà nước 20.118 tỷ 258 triệu đồng (tăng gần 4%), khởi tố 1.883 vụ (tăng 30%) với 2.231 đối tượng (tăng gần 35% so với năm 2018).

Những ngày giáp Tết, lực lượng chức năng BĐBP, CSB căng mình trên các tuyến biên giới đất liền, biên giới biển, không quản ngại đêm tối, mưa rét, bắt giữ nhiều vụ vận chuyển trái phép hàng lậu và ma túy dù các đối tượng dùng súng chống trả quyết liệt. 

Thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công tội phạm khu vực biên giới, vùng biển dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, lúc 14 giờ ngày 7/1, tại khu vực sát biên giới đối diện cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Bình), thuộc Khu kinh tế Lằng Khằng, huyện Bua La Pha, tỉnh Khăm Muộn (Lào), BĐBP Quảng Bình và Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung (Đoàn 2, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP) phối hợp với Ty An ninh tỉnh Khăm Muộn (Lào) đấu tranh thành công Chuyên án QB1219L, bắt giữ 4 đối tượng người Lào (3 nữ, 1 nam), thu giữ 60.000 viên ma túy tổng hợp, 1 xe ô tô, 10.000 Bạt (tiền Thái Lan), 3 điện thoại di động và nhiều tang vật liên quan khác.

Quá trình phá án do địa hình rừng núi hiểm trở, đối tượng rất hung hãn và sử dụng vũ khí “nóng” chống trả quyết liệt để bỏ trốn vào rừng. Lực lượng phá án phải triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, tổ chức truy đuổi sau gần 1 giờ mới bắt được các đối tượng. 

Lúc 3h45 ngày 8/1, tổ công tác Đoàn 2 phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y, BĐBP Kon Tum làm nhiệm vụ tại khu vực dốc Bà Phượng (thuộc thôn Ngọc Hải, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) phát hiện xe ô tô hiệu Fortuner, biển kiểm soát 51F-719.65 có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Hai đối tượng trên xe gồm: Lái xe Lê Hoàng (SN 1980, trú tại thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) và Bùi Danh Sơn (SN 1980, trú tại thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

Tại thời điểm kiểm tra, trên xe vận chuyển 30 hộp pháo, vỏ hộp có dòng chữ KS4-4910, tổng trọng lượng 48kg. Ngoài ra, khi tiến hành kiểm tra người đối tượng Bùi Danh Sơn và trên ô tô, lực lượng chức năng phát hiện 5 gói ma túy tổng hợp dạng đá, trọng lượng hơn 400 gram.

Phức tạp buôn lậu trên biển

Càng gần Tết, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại trên biển vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, có nhiều biến động khó lường. Các đơn vị BĐBP, CSB tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các tuyến, địa bàn trọng điểm; quyết tâm không để xảy ra “điểm nóng” về buôn lậu xăng, dầu nói riêng và các loại hàng hóa khác trên vùng biển do đơn vị phụ trách. Khu vực hoạt động buôn lậu xăng, dầu diễn biến phức tạp là vùng biển ở phía Nam, Tây Nam của huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Hòn Trứng Lớn, tỉnh Bạc Liêu. 

Cảnh sát biển kiểm tra dầu lậu trên tàu Yên Định 0025.
 Cảnh sát biển kiểm tra dầu lậu trên tàu Yên Định 0025.

Dù các đối tượng buôn lậu hoạt động ngày càng tinh vi, có rất nhiều tàu, thuyền vận chuyển, mua bán xăng, dầu trên biển được trang bị các phương tiện như: Ra đa, ống nhòm hiện đại để theo dõi hoạt động của các lực lượng chức năng, công tác đấu tranh với hoạt động buôn lậu xăng, dầu gặp rất nhiều khó khăn nhưng lực lượng CSB vẫn bắt giữ nhiều vụ vi phạm.

13h30 ngày 29/12, tại khu cách Tây Bắc Côn Đảo khoảng 30 hải lý, thuộc khu vực biển Vũng Tàu, Tổ công tác Cục Nghiệp vụ và Pháp luật, CSB Việt Nam đã phát hiện và kiểm tra tàu BV5491TS. Trên tàu có 3 thuyền viên do ông Phạm Đình Sơn (ở Tân Long, Mỹ Tho, Tiền Giang) làm thuyền trưởng. Tại thời điểm kiểm tra, tàu chở khoảng 30m3 dầu DO không giấy tờ. 

Qua quá trình mật phục, kiểm soát, lúc 23h45 phút ngày 25/12, tổ công tác Bộ Tư lệnh Vùng CSB 1 đã tiến hành kiểm tra tàu hàng mang số hiệu NĐ 3603 do anh Lê Văn Nghĩa (26 tuổi, trú tại xã Đông Xá, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh) làm Thuyền trưởng đang chở khoảng 500 tấn than cám không hóa đơn, chứng từ.

Trước đó, lúc 20h30 ngày 23/12, tại khu vực biển giáp ranh giữa Hải Phòng và Quảng Ninh, đơn vị đã phát hiện tàu hàng mang số hiệu HD 2309 do ông Phạm Xuân Đồng (44 tuổi, trú tại xã Tân Việt, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) làm Thuyền trưởng đang chở khoảng 800 tấn than bùn lậu.

15h30 ngày 23/12, tại khu vực cửa biển Vũng Tàu, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng CSB 3 phát hiện tàu Yên Định 0025  số hiệu BV 0368 do ông Vũ Minh Năng (SN 1974, trú tại hẻm 988 đường 30/4, phường 11, TP. Vũng Tàu) làm Thuyền trưởng đang vận chuyển khoảng 18.000 lít dầu DO lậu. 

Ngày 7/1, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng (BQP) do Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng BQP, Trưởng Ban Chỉ đạo 1389 BQP làm Trưởng đoàn đã kiểm tra việc triển khai thực hiện đợt cao điểm đấu tranh, phòng chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 tại Bộ Chỉ huy BĐBP Long An.

Năm 2019, BĐBP Long An đã phát hiện, bắt giữ, điều tra, xử lý 146 vụ/61 đối tượng, tang vật, phương tiện, tịch thu tang vật gồm: 74,470 kg ma túy các loại, 143.250 gói thuốc lá ngoại, 140 máy lạnh, 17 xe ô tô, 98 xe máy... Tổng trị giá hàng hóa hơn 10 tỷ đồng.

Đọc thêm