Có cơ hội phát triển ngành công nghiệp Casino Việt Nam

(PLO) -Tại Hội nghị Đầu tư thị trường nghỉ dưỡng khách sạn Việt Nam diễn ra mới đây tại thành phố Hồ Chí Minh, các chuyên gia trong ngành du lịch Việt Nam đã có thời gian trao đổi các đề tài đa dạng, xoay quanh thị trường nghỉ dưỡng khách sạn tại Việt Nam, trong đó nổi bật chủ đề casino bàn luận chuyên sâu về cách thức đổi mới và thu hút đầu tư để phát triển ngành công nghiệp casino còn non trẻ tại Việt Nam.
Có cơ hội phát triển ngành công nghiệp Casino Việt Nam

Dẫn dắt chủ đề này, ông Phạm Quang Vinh, Cố vấn cấp cao của Chủ tịch Michael Kelly thuộc Công ty Dự án Hồ Tràm đã khẳng định tới thời điểm này, trong số các nhà đầu tư đã được cấp phép, Hồ Tràm là nhà đầu tư duy nhất đã triển khai đầu tư trên thực tế và giữ cam kết, đang tiếp tục đầu tư và phát triển khu nghỉ dưỡng phức hợp có casino.

Xuyên suốt cuộc thảo luận, các chuyên gia đã chia sẻ khá lâu về những hệ quả kinh tế của việc cấm người Việt Nam tham gia các trò chơi có thưởng.

Giáo sư Hà Tôn Vinh, tác giả của nghiên cứu dày 1.500 trang về vấn đề này đã chia sẻ và tin tưởng về sự sẵn sàng của nhà đầu tư Hồ Tràm Strip trong việc trở thành nơi thí điểm chương trình cho người Việt vào chơi casino, tạo điều kiện đánh giá dễ dàng và thấu đáo các quy định kinh doanh casino tại một môi trường casino đang hoạt động, được phát triển bài bản, chuyên nghiệp, trang bị cơ sở vật chất theo chuẩn quốc tế. 

Giáo sư Vinh giải thích thêm về cách nhìn của Chính phủ đối với lĩnh vực kinh doanh casino theo nhiều cấp độ khác nhau, cũng như chia sẻ quan điểm của ông về sự tiến trình phát triển của ngành công nghiệp này và cho rằng:

“Nhiều tỉnh thành đang chờ được duyệt cấp phép kinh doanh sòng bạc, xem đó là cơ hội thu hút khách du lịch đến địa phương nói riêng và Việt Nam nói chung. Hồ Tràm là ví dụ điển hình khi đã đầu tư 800 triệu đô la Mỹ vào Việt Nam.

Khu phức hợp The Grand tại Hồ Tràm đã sẵn sàng để các cơ quan thẩm quyền chọn làm nơi thí điểm cho người Việt vào đánh bạc nhằm đánh giá thực tiễn về tiềm năng, quy mô ngành kinh doanh casino Việt Nam, kiểm soát các hệ lụy xã hội, cũng như giảm thiểu tình trạng người dân đánh bạc nước ngoài và cá cược trái phép tại Việt Nam”.

Ông Gary Martin, Giám đốc Phát triển Dự án của Công ty Dự án Hồ Tràm chỉ ra rằng việc thiếu khung pháp lý rõ ràng và chặt chẽ đã cản trở không ít hoạt động của các nhà đầu tư tiềm năng tại Việt Nam, cụ thể, những dự án ở Hồ Tràm của ông cũng đã phải có sự điều chỉnh về chiến lược phát triển kinh doanh trong thời gian gần đây.

“Dưới quyền quản lý ông Michael Kelly là đội ngũ quản lý The Grand Hồ Tràm Strip có tầm nhìn chiến lược và chuyên nghiệp. Từ hình thức kinh doanh casino resort (tập trung casino nhiều hơn), chúng tôi đã điều chỉnh mô hình thành resort casino, tập trung vào tiện nghi nghỉ dưỡng hơn”, ông nói thế khi chia sẻ về hàng loạt tiện ích mới được bổ sung tại The Grand.

Khu nghỉ dưỡng hiện có hơn 1.500 nhân viên đang làm việc tại đây và nằm cách TP Hồ Chí Minh chưa đầy hai giờ lái xe. “Chúng tôi đang nỗ lực tiếp tục phát triển các hạng mục xây dựng của dự án trong thời gian sắp tới, 800 triệu đô la Mỹ hiện đã đầu tư vào dự án và khoảng 300 triệu đô la Mỹ nữa đang đầu tư vào những hạng mục dự án, giúp nâng tổng số vốn giải ngân hơn 1 tỷ đô la Mỹ.

Tòa tháp thứ hai cùng với những tiện ích giải trí mở rộng và khu căn hộ cao cấp đều là những dự án khổng lồ mà chúng tôi đang đầu tư. Việc sửa đổi nghị định kinh doanh casino sẽ mang lại nguồn lợi lớn cho doanh thu thuế Nhà nước.

Chúng tôi có đủ mọi tiện nghi phục vụ cho việc thí điểm: đội ngũ chuyên gia quốc tế luôn tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe nhất, đã sẵn sàng cho chương trình thử nghiệm cho phép người Việt vào chơi casino”.

Trong cùng nhóm thảo luận, tiến sỹ Nguyễn Đình Chúc, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững vùng đồng tình:

"Theo các nguồn thống kê, người Việt tiêu khoảng 250 triệu đô tại các sòng bài Campuchia. Chúng ta không thể đo lường cụ thể về việc kinh doanh sòng bạc trái phép phổ biến rộng rãi ở Việt Nam, nhưng theo số liệu của Bộ Công an và từ nhiều nguồn tin khác nhau, có khoảng 200 nhà để hoạt động bất hợp pháp, và chỉ tính riêng trong thời gian diễn ra Euro 2016, ước tính 500 triệu đô la Mỹ chi cho việc cá độ. Đây là ngành công nghiệp lớn, tuy nhiên lại chưa có nghị định và quy chế rõ ràng để quản lý. "

Giáo sư Hà Tôn Vinh cho biết Việt Nam mất khoảng 800 triệu đô la Mỹ mỗi năm do người dân Việt Nam đi nước ngoài chơi casino.

Ông Chúc nhấn mạnh về thành quả thu được từ việc kinh doanh sòng bạc tự do trước đây. Cụ thể, nhà nước thu thuế 1 tỉ đô la Mỹ từ 3 tỉ đô la Mỹ doanh thu xổ số, việc kinh doanh trò chơi điện tử dành cho người nước ngoài đóng thuế 51 triệu đô la Mỹ từ doanh thu 260 triệu đô la Mỹ, và riêng ngành casino còn non trẻ của Việt Nam đạt doanh thu 50 triệu đô la Mỹ, nộp về cho nhà nước 15 triệu đô la Mỹ tiền thuế.

Các chuyên gia đều nhất trí kêu gọi thành lập khung pháp lý rõ ràng. Kiến trúc sư Mary Beth Powell tin rằng điều cốt lõi để phát triển ngành công nghiệp sòng bạc là phải “am hiểu và có quy hoạch chi tiết” cho thị trường Việt Nam.

Đọc thêm