Công an An Giang chúc mừng Lễ Sene Dolta

(PLVN) - Chiều ngày 10/9, Đoàn công tác Công an tỉnh An Giang do Đại tá Lâm Thành Sol - Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng Lễ Sene Dolta của đồng bào dân tộc Khmer tại các chùa trên địa bàn huyện Tịnh Biên và Tri Tôn, tỉnh An Giang.

Tại các nơi đến thăm, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang Lâm Thành Sol đã ân cần thăm hỏi và chúc các vị Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức, Sư Sãi, À Cha và bà con phật tử đón Lễ Sene Dolta vui tươi, an lành và hạnh phúc.

Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang cũng thông báo một số kết quả phát triển kinh tế xã hội, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh nhà.

Ông Lâm Thành Sol đồng thời khẳng định những kết quả đạt được là có sự đóng góp quan trọng của nhân dân và đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh, trong đó, có đồng bào dân tộc Khmer.

Đại tá Lâm Thành Sol - Phó Giám đốc Công an tỉnh thăm chúc mừng Lễ Sene Dolta tại Chùa Mỹ Á, huyện Tịnh Biên (An Giang).
Đại tá Lâm Thành Sol - Phó Giám đốc Công an tỉnh thăm chúc mừng Lễ Sene Dolta tại Chùa Mỹ Á, huyện Tịnh Biên (An Giang). 
Đại tá Lâm Thành Sol - Phó Giám đốc Công an tỉnh thăm chúc mừng Lễ Sene Dolta tại Chùa Soài So, huyện Tri Tôn (An Giang).
Đại tá Lâm Thành Sol - Phó Giám đốc Công an tỉnh thăm chúc mừng Lễ Sene Dolta tại Chùa Soài So, huyện Tri Tôn (An Giang). 

Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang Lâm Thành Sol mong muốn các vị Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức, Sư Sãi, À Cha các chùa hãy phát huy hơn nữa vị trí, vai trò của mình trong việc tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào dân tộc…

Đặc biệt, đồng bào dân tộc Khmer thắt chặt tình đoàn kết, nâng cao ý thức cộng đồng, tương thân tương ái, tích cực phát triển sản xuất, vươn lên xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương.

Đọc thêm