Công an cảnh báo thủ đoạn tinh vi của tội phạm cướp tài sản tại Hà Nội

Từ thực tế điều tra, khám phá các vụ án xảy ra gần đây, Công an Thành phố (TP) Hà Nội cảnh báo một số phương thức, thủ đoạn phạm tội phổ biến của tội phạm cướp tài sản để người dân chủ đồng đề phòng, đối phó. 
Nạn nhân một vụ cướp tài sản tại Hà Nội. Ảnh: Dân trí.
Nạn nhân một vụ cướp tài sản tại Hà Nội. Ảnh: Dân trí.

Theo Công an TP Hà Nội, phần lớn các đối tượng gây án đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng (có thời gian thăm dò, theo dõi, lựa chọn thời điểm, mục tiêu thuận lợi; chuẩn bị kỹ các công cụ, phương tiện; có sự bàn bạc, lên kế hoạch, phân công rõ trách nhiệm giữa các đối tượng trong quá trình thực hiện tội phạm…), lợi dụng triệt để những sơ hở, mất cảnh giác của người dân để tiếp cận và thực hiện hành vi phạm tội. 

"Thủ đoạn gây án của tội phạm cướp tài sản thường diễn ra qua 3 giai đoạn: giai đoạn chuẩn bị, giai đoạn gây án và giai đoạn sau khi gây án. Trong đó, điểm mấu chốt quyết định tội phạm cướp tài sản có xảy ra hay không nằm ở phương thức thủ đoạn tiếp cận mục tiêu tấn công, sau đó khống chế và chiếm đoạt tài sản (thuộc giai đoạn gây án)", Công an TP Hà Nội nêu rõ.

Từ đó, Công an TP Hà Nội cảnh báo, cụ thể, với những vụ cướp xảy ra trong nhà, đối tượng phạm tội lợi dụng cửa mở sẵn, bất ngờ đột nhập công khai sau đó dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc thủ đoạn khác để khống chế, chiếm đoạt tài sản.

Hoặc đối tượng chủ động tạo ra những lý do hợp lý để đột nhập vào nhà, như giả danh, hóa trang thành nhân viên kiểm tra điện nước, truyền hình cáp, nhân viên phục vụ phòng… để chủ nhà/người có trách nhiệm quản lý tài sản mất cảnh giác, sau đó bất ngờ dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc thủ đoạn khác để khống chế, chiếm đoạt tài sản.

Với những vụ án xảy ra trên các tuyến đường giao thông: Đối tượng phục sẵn tại các đoạn đường vắng, ít người qua lại (chủ yếu là ban đêm) khi phát hiện “mục tiêu” thì đuổi theo khống chế, sau đó chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng cũng có thể đóng giả là khách thuê xe ôm, thuê xe taxi… để điều nạn nhân đến địa điểm thuận lợi sau đó thực hiện hành vi cướp tài sản.

Ngoài ra, các đối tượng cũng sử dụng một số phương thức, thủ đoạn cướp tài sản thông qua các dịch vụ của mạng internet, mạng xã hội và mạng viễn thông. Đơn cử như, chúng giả danh là cán bộ Công an, bộ đội…, tạo lòng tin nhắn tin, trò chuyện…, sau đó hẹn nạn nhân đến những địa điểm thuận lợi để thực hiện hành vi phạm tội.

Hoặc đối tượng giả vờ mua hàng online sau đó yêu cầu người bán hàng vận chuyển đến nơi chúng chuẩn bị trước để gây án. Chúng còn giả danh là người đi đường, cơ quan Công an, bác sỹ, bệnh viện… gọi điện thông báo có người nhà đang gặp nguy hiểm (đánh nhau, tai nạn giao thông…) và cần phải đến ngay để giải quyết. Thậm chí, đối tượng chiếm quyền điều khiển các dịch vụ của mạng internet, mạng xã hội; nhặt/chiếm đoạt điện thoại di động của cá nhân rồi đóng giả để nhắn tin cho người thân, bạn bè và điều đến những nơi thuận lợi để cướp tài sản…

Công an TP Hà Nội khuyến cáo, người dân cần đề cao cảnh giác và có các biện pháp tự phòng ngừa, hạn chế tối đa các nguyên nhân, điều kiện mà các đối tượng có thể lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội và sẵn sàng ứng phó trong từng trường hợp. 

Đối với chủ nhà, chủ cửa hàng, người đứng đầu các chi nhánh ngân hàng, công ty, điểm thu phí... phải lắp đặt và thường xuyên kiểm tra để đảm bảo hệ thống an ninh như: khóa, camera, mắt thần gắn cửa, hàng rào, dây thép gai, vẫn hoạt động tốt, kịp thời khắc phục những sơ hở, thiếu sót mà các đối tượng có thể lợi dụng để đột nhập; đảm bảo mọi thành viên trong gia đình đều có số điện thoại của cơ quan Công an, Tổ trưởng tổ dân phố nơi sinh sống và lực lượng bảo vệ, hoặc an ninh, bảo vệ các khu chung cư...

Mọi người cần quán triệt, thông báo đến các thành viên trong gia đình về những phương thức, thủ đoạn mà đối tượng thường sử dụng để đột nhập và thực hiện hành vi cướp tài sản và tuyệt đối không mở cửa cho người lạ; trong trường hợp có người lạ gõ cửa tự xưng là nhân viên sửa, kiểm tra điện, nước, truyền hình cáp... cần yêu cầu cung cấp giấy tờ, đồng thời gọi điện thoại xác minh qua công ty nơi họ làm việc, Tổ trưởng tổ dân phố hoặc bảo vệ các tòa chung cư...

Đối với những người được giao trách nhiệm bảo vệ, trông coi, quản lý tài sản tại các khu chung cư, cửa hàng, ngân hàng, cần kiểm soát chặt chẽ những người lạ mặt, hoặc đối tượng có dấu hiệu nghi vấn xuất hiện xung quanh và trong khu vực mình có trách nhiệm bảo vệ, trông coi, quản lý; thường xuyên tổ chức tuần tra trong khu vực được giao trách nhiệm bảo vệ, trông coi, quản lý; thiết lập kênh thông tin, liên lạc riêng với những người được giao trách nhiệm bảo vệ, trông coi, quản lý tài sản xung quanh và chủ cửa hàng, ngân hàng, ban quản lý nhà chung cư, lực lượng Công an cơ sở... để kịp thời thông báo, phối hợp khi xảy ra tội phạm…

Đối với người dân di chuyển trên các tuyến giao thông, phải thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình an ninh trật tự tại địa phương, nhất là trên những tuyến đường, khu vực hay di chuyển và không nên mang trong người, hoặc đeo trên người quá nhiều tài sản và không để tài sản ở những nơi các đối tượng dễ nhận biết và thực hiện hành vi phạm tội như để ở giỏ xe, chỗ để chân; trường hợp buộc phải mang trong người nhiều tài sản khi di chuyển trên các tuyến giao thông, nên để hoặc đặt tài sản vào cốp xe đối với xe máy và trong khu vực ghế lái, hoặc túi khí đối với ô tô trong suốt quá trình di chuyển, đồng thời đảm bảo diễn ra bí mật, không được để người lạ hoặc những người có mối quan hệ không thân thiết biết và khi di chuyển phải có ít nhất 2 người, biểu hiện tự nhiên và di chuyển thẳng đến nơi cất hoặc lưu giữ tài sản…

Những người tham gia giao thông là tài xế “xe ôm”, xe taxi, cần chủ động từ chối, hạn chế nhận khách, hoặc chở khách đến những địa điểm vắng vẻ vào ban đêm; riêng với xe taxi có thể lắp đặt vách ngăn giữa ghế lái với các ghế xung quanh (ghế phụ, ghế sau) và chú ý thái độ, biểu hiện của hành khách có biểu hiện nghi vấn...

Với những người kinh doanh online, vận chuyển giao hàng theo yêu cầu, cần thay đổi hình thức giao hàng từ giao, nhận trực tiếp thành giao, nhận qua bưu điện, chuyển phát nhanh hoặc đề nghị hỗ trợ phí vận chuyển nếu người mua đến tận nơi nhận hàng, nếu trực tiếp phải vận chuyển hàng thì chỉ vận chuyển đến những nơi có nhiều người qua lại, vào thời gian ban ngày…

Mỗi cá nhân cũng cần cẩn trọng trong việc sử dụng các tài khoản internet, mạng xã hội; khi bị mất/chiếm đoạt điện thoại hoặc bị hacker tấn công phải ngay lập tức có biện pháp thông báo, cảnh báo cho những mối liên hệ của bản thân biết để không trở thành nạn nhân của tội phạm…

"Khi nhận thấy các đối tượng có biểu hiện, dấu hiệu nghi vấn chuẩn bị thực hiện tội phạm cướp tài sản, người dân cần nhanh chóng phản ánh đến lực lượng Công an nơi gần nhất hoặc gọi đến đường dây nóng của CATP theo số điện thoại 113 hoặc 069.219.6780 để kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa không để xảy ra hậu quả đáng tiếc", Công an TP Hà Nội nêu rõ.

Đọc thêm