Công An tỉnh Thái Bình đảm bảo bình yên, an toàn cho nhân dân suốt dịp Tết Nguyên đán Canh Tý

(PLVN) - Theo Công An tỉnh Thái Bình, trong 07 ngày nghỉ đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 (từ 23 - 29/1/2020), trên địa bàn toàn tỉnh không xảy ra những tình huống đột xuất bất ngờ, không xảy ra trọng án, không xảy ra các vi phạm về pháo, không xảy ra cháy nổ, an ninh trật tự, an toàn giao thông được bảo đảm, tạo thuận lợi cho nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, lành mạnh.
Thượng tá Phí Văn Tuyến (bìa phải) - Phó Trưởng phòng CSGT (PC08) Công An tỉnh Thái Bình chỉ huy tổ công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông đêm giao thừa Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.
Thượng tá Phí Văn Tuyến (bìa phải) - Phó Trưởng phòng CSGT (PC08) Công An tỉnh Thái Bình chỉ huy tổ công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông đêm giao thừa Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Công An Thái Bình đã thành lập 05 Tổ tuần tra kiểm soát phòng, chống tội phạm trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp, bắt đầu triển khai từ ngày 12/01/2020 đến ngày 25/01/2020. Trưng dụng 19 đồng chí lãnh đạo và 275 cán bộ chiến sĩ ở các phòng Công an tỉnh tăng cường cho công an các địa phương, bảo đảm các xã và tổ dân phố đều có cán bộ Công an chính quy phối hợp với các lực lượng ở cơ sở đủ mạnh để triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự an toàn giao thông và đấu tranh ngăn chặn các vi phạm về pháo, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Công an, Công An tỉnh cũng đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Giao thông ra quân thực hiện đợt cao điểm kiểm tra xử lý nồng độ cồn theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính Phủ; triển khai Phương án phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông, phân luồng, điều tiết giao thông không để xảy ra ùn tắc, đua xe trái phép.

Thái Bình xảy ra 01 vụ tai nạn giao thông làm chết 01 người, bị thương 01 người; 03 vụ va chạm giao thông, làm bị thương 04 người.

Tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự an toàn xã hội xảy ra 05 vụ, bắt 01 vụ, 01 đối tượng tàng trữ trái phép pháo nổ, thu 0,056 kg pháo. Điều tra, làm rõ 05 vụ, 07 đối tượng phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 100%.

Lực lượng Công an toàn tỉnh đã vận động thu hồi 26,6 kg pháo các loại; 2kg thuốc pháo; 1,2 Kg thuốc nổ; 7 kíp mìn; 1 lựu; 5 súng tự chế; 24 viên đạn quân dụng các loại; 31 vũ khí thô sơ; 2 công cụ hỗ trợ và 1 đồ chơi nguy hiểm; Bảo vệ tuyệt đối an toàn 10 điểm bắn pháo hoa mừng xuân mới trong đêm giao thừa; Tết Canh Tý 2020 là năm thứ 8 liên tiếp, Thái Bình không xảy ra đốt pháo nổ và thả đèn trời được Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân tỉnh, cán bộ, đảng viên và nhân dân ghi nhận đánh giá cao.
Song song đó, thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ chiến sĩ nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Công an tỉnh Thái Bình cũng đã tiến hành trao tặng 36 suất quà của Chủ tịch nước cho các đồng chí thương binh đang công tác và con đẻ các liệt sĩ; 127 suất quà trong diện chính sách theo tiêu chuẩn của Bộ tại Công an các đơn vị, địa phương; tặng quà cho 227 đồng chí nguyên lãnh đạo cấp phòng và tương đương trên địa bàn tỉnh; 53 cán bộ Công an hưu trí và cán bộ, chiến sĩ đang công tác có hoàn cảnh khó khăn;a Bảo đảm tốt chế độ và tổ chức cho cán bộ chiến sĩ vui Tết, đón Xuân vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm.

Đọc thêm