Công an TP Huế mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, trật tự đô thị dịp Tết Nguyên đán

(PLVN) - Sáng 15/12, Công an thành phố Huế mở đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị mừng Đảng, mừng Xuân Canh tý 2020.
Công an TP Huế mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, trật tự đô thị dịp Tết Nguyên đán

Theo đó, đợt cao điểm lần này, toàn lực lượng tập trung làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, Chính quyền địa phương các cấp, huy động sức mạnh tổng thể cả hệ thống chính trị ở cơ sở tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự; Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội, nâng cao ý thức cảnh giác tội phạm của nhân dân, hạn chế nguyên nhân, điều kiện phát sinh, hình thành phạm phạm tội; Bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn.

Tại buổi lễ, Đại tá Hoàng Long – Trưởng Công an thành phố Huế đã phát động đợt cao điểm ra quân và yêu cầu Công an các đơn vị trực thuộc huy động tối đa lực lượng, phương tiện và các biện pháp nghiệp vụ để giải quyết các vấn đề an ninh trật tự nổi lên, không để bị đông, bất ngờ.

Thực hiện tốt công tác phòng ngừa nghiệp vụ, phấn đấu tỷ lệ điều tra kết luận án đạt 80% trở lên, án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%, không để bỏ lọt tội phạm và oan sai trong quá trình điều tra tố tụng. Công an các đơn vị tập trung xử lý nghiêm đối với các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật trên lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm, buôn bán hàng lậu, gian lận thương mại, trộm cắp, cướp, cướp giật, ma túy, cố ý gây thương tích, tín dụng đen…

Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, làm giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết và bị thương; không để xảy ra cháy nổ, đốt pháo, can phạm trốn khỏi nơi giam giữ, đảm bảo an toàn cho nhân dân vui Xuân, đón Tết.

Ngay sau buổi lễ ra quân, Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức ra quân, tuần hành, biểu dương lực lượng và truyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ an ninh trật tự, an toàn giao thông cho người dân.

Đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 diễn ra từ ngày 15/12/2019 đến 15/2/2020.  

Đọc thêm