Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang dâng hương tại Khu di tích lịch sử Bộ Tư pháp

(PLO) - Sáng ngày 12/7/2017, đoàn cán bộ Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Tuyên Quang do đồng chí Nguyễn Tuyên, Cục trưởng làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, báo công tại Khu di tích lịch sử Bộ Tư pháp (thôn Mới, xã Minh Thanh, Sơn Dương) và nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích lịch sử ATK (Định Hóa, Thái Nguyên).
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang dâng hương tại Khu di tích lịch sử Bộ Tư pháp

Thực hiện kế hoạch của Tổng cục THADS và Cục THADS tỉnh về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống ngành THADS (19/7/1946-19/7/2017), đoàn đã đến dâng hương và báo công tại hai địa điểm trên.


Trước Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh các đồng chí lãnh đạo Cục, công chức, người lao động Cục THADS tỉnh bày tỏ niềm xúc động, lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới; Người đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đấu tranh cho hòa bình và hạnh phúc của nhân dân Việt Nam và nhân loại.

Mảnh đất Tuyên Quang, địa danh thiêng liêng, gắn liền với lịch sử dân tộc, là nơi Người đã ở, làm việc, lãnh đạo thành công Cách mạng Tháng 8 năm 1945 và cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược. Những hình ảnh thân thương, những kỷ niệm sâu sắc về Người luôn khắc sâu trong trái tim và tâm khảm mỗi người dân quê hương Tuyên Quang.

Tại khu di tích lịch sử Bộ Tư pháp, thay mặt đoàn, đồng chí Nguyễn Tuyên, Cục trưởng đã phát biểu báo công với anh linh các vị tiền bối lãnh đạo Bộ, Ngành Tư pháp.


Trong những năm qua cán bộ ngành THADS tỉnh Tuyên Quang luôn phát huy truyền thống, đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, không ngừng nỗ lực vươn lên của quê hương cách mạng. Từ đó, đạt được nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực, hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Tổng cục THADS, Bộ Tư pháp giao. Đời sống vật chất, tinh thần của công chức, người lao động cũng từng bước được nâng lên.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị lãnh đạo tiền bối đi trước, các đồng chí lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng chuyên môn, công chức, người lao động hứa sẽ vững mãi niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyện đi theo con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã chọn.

Thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, phát huy truyền thống quê hương cách mạng, truyền thống của Bộ, Ngành Tư pháp và hệ thống THADS. Giữ vững đoàn kết, thống nhất, nêu cao quyết tâm chính trị, vượt qua mọi khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, góp phần xây dựng hệ thống THADS và Ngành Tư pháp vững mạnh; đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách tư pháp và xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa; xứng đáng với vị thế mới của Ngành và để viết tiếp những trang rạng ngời truyền thống THADS.

Đọc thêm