Cứu 6 công nhân than Quảng Ninh bị mắc kẹt

(PLVN) - Sau 15 giờ nỗ lực triển khai các biện pháp cứu hộ cứu nạn, lực lượng chức năng đã cứu hộ thành công 6 công nhân mắc kẹt do tụt vỉ chống lò của một công ty con thuộc Tổng công ty Đông Bắc, trong đó 3 công nhân bị thương nặng.
Lãnh đạo Quảng Ninh trực tiếp tới hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn.
Lãnh đạo Quảng Ninh trực tiếp tới hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn.

Cụ thể khoảng 3 giờ sáng 31/3, tại khai trường Tây Bắc Ngã Hai, Công trường 1, Công ty 35 (Tổng công ty Đông Bắc) thuộc xã Dương Huy, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh đã xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 6 công nhân bị mắc kẹt trong hầm lò.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh ông Nguyễn Xuân Ký đã chị đạo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các lực lượng chức năng nhanh chóng tổ chức cứu hộ cứu nạn. Đồng thời động viên gia đình các nạn nhân đang mắc kẹt.

Sau15 giờ nỗ lực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn, đến 18 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã cứu hộ được 6 công nhân mắc kẹt ra ngoài. Trong số 6 công nhân này có ba công nhân bị thương rất nặng đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu, ba công nhân còn lại sức khỏe ổn định.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Đọc thêm