Cứu 8 thuyền viên trên một tàu cá gặp nạn gần bờ

(PLVN) - Do thủy triều đang xuống nên việc cứu hộ thuyền bị mắc cạn gặp khá nhiều khó khăn, thuyền nguy cơ chìm do sóng gió mạnh. Trên thuyền có tất cả 8 người.

Sáng 7/1, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cho biết, đơn vị đang gấp trút triển khai, tổ chức các lực lượng, phương tiện phối hợp với người dân cứu hộ một tàu cá có 8 thuyền viên đang bị mắc cạn tại địa bàn xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình).

Khoảng 7h30 cùng ngày, tàu cá mang số hiệu QB 93276TS do ông Nguyễn Minh Thiện (trú tại xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) làm thuyền trưởng khi đang trên đường vào Cửa Gianh do gặp thời tiết sương mù nên chạy nhầm hướng vào bãi biển thôn Thanh Hải (xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch) và bị mắc cạn tại đây.

Trên thuyền thời điểm gặp nạn có tất cả 8 thuyền viên, vị trí gặp nạn cách cửa Gianh 1,3 hải lý về hướng nam, cách bờ biển thôn Thanh Hải khoảng 500m về hướng Đông.

Vị trí thuyền mắc cạn cách bờ biển thôn Thanh Hải khoảng 500m về hướng Đông.
Vị trí thuyền mắc cạn cách bờ biển thôn Thanh Hải khoảng 500m về hướng Đông. 

Sau khi gặp nạn, chủ tàu đã liên hệ với 5 tàu cá ra vị trí để kéo nhưng chưa tiếp cận được bởi khu vực tàu bị mắc cạn chỉ có đò nhỏ mới vào được. Hiện thủy triều đang xuống nên việc cứu hộ gặp khá nhiều khó khăn, đặc biệt, đến chiều sóng gió sẽ mạnh hơn nếu không kịp thời cứu hộ sẽ dẫn đến nguy cơ chìm tàu.

Nhận tin báo, Đồn Biên phòng Lý Hòa phối hợp với Hải đội 2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên Phòng Quảng Bình cùng người dân nhanh chóng tổ chức ứng cứu. Đồng thời thường xuyên giữ liên lạc với thuyền gặp nạn, tiếp tục thông báo, kêu gọi các tàu ở gần đến hỗ trợ, cứu giúp, chuẩn bị lực lượng sẵn sàng cứu hộ.

Đọc thêm