Cứu thuyền viên đột quỵ cùng 6 người gặp nạn trên biển

(PLVN) - Ngày 8/8, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 7 thuyền viên trong đó có 1 thuyền viên ở tình trạng bị đột quỵ khi đang hành nghề trên biển.
Cán bộ chiến sĩ đồn Biên phòng Roòn tiếp nhận, chăm sóc sức khỏe cho thuyền viên bị nạn qua cơn nguy kịch.
Cán bộ chiến sĩ đồn Biên phòng Roòn tiếp nhận, chăm sóc sức khỏe cho thuyền viên bị nạn qua cơn nguy kịch.

Khoảng 2h ngày 8/8, Đồn Biên phòng Roòn, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình nhận được tin báo, tàu cá QB 93877-TS do Ông Nguyễn Văn Thắng (SN 1980, trú thôn Đông Tỉnh, xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch) đang gặp nạn trên biển.

Tàu cá nói trên lúc này nằm tại tọa độ 17 độ 41 phút - Vĩ độ Bắc, 107 độ 12 phút - Kinh độ Đông cách vùng biển Quảng Bình gần 40 hải lý về hướng Đông Bắc, trên thuyền có tất cả 7 thuyền viên trong đó có thuyền viên Võ Văn Lợi (SN 1990, trú xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch) đang bị đột quỵ khi đang hành nghề trên biển.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Roòn nhanh chóng chỉ đạo 01 tàu cùng 5 cán bộ, chiến sĩ tiến hành công tác tiếp nhận, chăm sóc sức khỏe đặc biệt cho thuyền viên bị nạn qua cơn nguy kịch và thăm khám sức khỏe các thuyền viên còn lại.

Thuyền viên bị nạn nhanh chóng được đưa vào bờ để chuyển lên bệnh viện đa khoa Bắc Quảng Bình để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Thuyền viên bị nạn nhanh chóng được đưa vào bờ để chuyển lên bệnh viện đa khoa Bắc Quảng Bình để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Qua thăm khám, sức khỏe các thuyền viên đều đảm bảo nhưng do thủy triều xuống nhanh nên phải mất nhiều giờ liền lực lượng biên phòng mới đưa tàu cùng số thuyền viên gặp nạn vào bờ an toàn.

Đồn Biên phòng Roòn sau đó cũng đã phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và gia đình động viên tư tưởng, tinh thần các thuyền viên. Đồng thời chuyển thuyền viên gặp nạn lên bệnh viện đa khoa Bắc Quảng Bình tiếp tục theo dõi, điều trị

Đọc thêm