Đà Nẵng 'khoác áo mới' dịp Lễ, khách du lịch thưa thớt vì lo ngại dịch Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5, khắp phố phường Đà Nẵng được trang trí cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu… chào mừng. Tuy nhiên, do lo ngại dịch Covid-19, nhiều đoàn hủy tour đến Đà Nẵng...
Đà Nẵng trang trí chào mừng Lễ 30/4 và 1/5
Đà Nẵng trang trí chào mừng Lễ 30/4 và 1/5

Những ngày này đến Đà Nẵng, người dân và du khách đều khá thích thú khi các tòa nhà cao tầng ở đường Bạch Đằng (quận Hải Châu, Đà Nẵng) "nhuộm đỏ" màu cờ Tổ quốc

Vị trí tòa nhà nằm trên một trong những tuyến đường du lịch đẹp nhất thành phố, với màu cờ đỏ sao vàng nổi bật trên nền trắng của tòa nhà khiến bất kì ai đi ngang qua con đường này đều phải ngước nhìn.

Một tòa nhà trang trí cờ Tổ quốc trên nền trắng khiến nhiều người thích thú
 Một tòa nhà trang trí cờ Tổ quốc trên nền trắng khiến nhiều người thích thú
Cảnh tòa nhà trang trí cờ Tổ quốc vào buổi tối
Cảnh tòa nhà trang trí cờ Tổ quốc vào buổi tối 

Phía đối diện bờ Đông sông Hàn, 1 tòa nhà cao tầng khác cạnh cũng treo cờ đỏ từ trên cao xuống rất ấn tượng.

Ngoài ra, các con đường lớn ở Đà Nẵng như Nguyễn Văn Linh, đường 2/9, đường Phạm Văn Đồng, đường Bạch Đằng, 30/4... được "khoác áo mới" rực rỡ với những tấm pano chào mừng kỉ niệm 46 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Một tòa nhà khác cạnh cầu Sông Hàn treo cờ Tổ quốc
 Một tòa nhà khác cạnh cầu Sông Hàn treo cờ Tổ quốc

Tuy nhiên, do lo ngại dịch Covid-19, trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ, tại các điểm tham quan, khu du lịch ở Đà Nẵng không khí khá trầm lắng, lượng khách không đông như số lượng tour, tuyến đã được đăng ký trước đó.

Ông Nguyễn Văn Hiền, Trưởng Ban quản lý Di tích Danh thắng Ngũ Hành Sơn cho biết, đợt Lễ này, Ban quản lý đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện đón khách nhưng số đoàn du khách chỉ lác đác, thậm chí thưa thớt hơn so với 2 ngày trước. Với lượng khách này, dự kiến mỗi ngày chỉ đạt khoảng trên dưới 1.000 lượt đến tham quan Khu Di tích danh thắng. Khách giảm so với những ngày trước là bởi nhiều đoàn hủy tour do lo ngại dịch Covid-19.

“Khoảng 1 tuần trở lại đây lượng khách đến tham quan Ngũ Hành Sơn khá đông, ai cũng vui vì đã khá lâu rồi không khí mới nhộn nhịp trở lại. Tuy nhiên trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, khách giảm hẳn”, một người bán hàng lưu niệm cho biết thêm.

Du khách đến Đà Nẵng tham quan, du lịch đều khai báo y tế, đeo khẩu trang...
 Du khách đến Đà Nẵng tham quan, du lịch đều khai báo y tế, đeo khẩu trang...

Tại các điểm du lịch khác ở Đà Nẵng như Chùa Linh Ứng (bán đảo Sơn Trà), Cầu Tình Yêu (sông Hàn), Khu du lịch Thần Tài… lượng khách đến tham quan, vãn cảnh, vui chơi cũng không đông như dự kiến.

Nhiều điểm vui chơi, đón khách đều chấp hành nghiêm thông điệp "5K"
 Nhiều điểm vui chơi, đón khách đều chấp hành nghiêm thông điệp "5K"

Các đoàn hủy tour, tuyến cũng khiến các khách sạn rơi vào cảnh khó khăn. 

Chị Thanh, một chủ khách sạn 4 sao trên đường Võ Nguyên Giáp cho biết, sau rất nhiều nỗ lực kích cầu du lịch của thành phố và các doanh nghiệp, tình hình đã rất khả quan với dự báo Đà Nẵng sẽ đón khoảng 130.000 lượt khách trong kỳ nghỉ lễ này. Tuy nhiên đến hôm nay, niều khách sạn trên địa bàn Đà Nẵng nhận thông tin từ một số đoàn, tour, tuyến báo hủy phòng. Tình hình dịch bệnh xảy ra như vậy là điều không mong muốn và chúng ta phải chấp nhận, vì sức khỏe toàn cộng đồng. 

Theo ghi nhận của PV, tại các điểm, khu du lịch, khách sạn, công tác phòng chống dịch được thực hiện nghiêm. Tại đây khách được yêu cầu phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn cũng như giữ khoảng cách an toàn.

Đọc thêm